Thái Lan: Phát hiện 1 du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 21/8, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở du khách, đồng thời nghi ngờ rằng đây là trường hợp đầu tiên nhiễm Biến thể 1b tại nước này.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) Thái Lan Thongchai Keeratihattayakorn, bệnh nhân là công dân châu Âu, từ một quốc gia châu Phi tới du lịch Thái Lan. Bệnh nhân đã được cách ly tại bệnh viện.  

Hiện các chuyên gia đang tiến hành xét nghiệm để xác nhận chủng virus mà bệnh nhân mắc phải. Tuy hai ngày nữa mới có kết quả chính thức, nhưng giới y tế tin rằng đây là ca nhiễm biến thể nhánh 1 của virus gây bệnh mpox.

Các trường hợp mắc và tử vong do bệnh mpox đang gia tăng ở châu Phi, sau khi CHDC Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda ghi nhận các đợt bùng phát dịch kể từ tháng 7 vừa qua.

Ngày 14/8 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC), khi số ca nhiễm Biến thể 1b (dễ lây lan và có nguy cơ gây tử vong cao hơn) tăng vọt tại CHDC Congo và lan rộng ra ngoài biên giới nước này. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một dịch bệnh.

Mpox có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc vật lý. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Thông thường bệnh ở thể nhẹ, tuy nhiên vẫn có nguy cơ gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng đối với nhiều trường hợp, đặc biệt là trẻ em, thai phụ và những người có hệ miễn dịch suy yếu, như những người có HIV.

Thụy Điển là quốc gia ngoài châu Phi đầu tiên phát hiện Biến thể 1b. Theo số liệu của WHO, Biến thể 1b hiện gây tử vong ở khoảng 3,6% tổng số các trường hợp mắc bệnh.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.