Thái Lan phát 10.000 baht mỗi người cho khoảng 4 triệu người cao tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan sẽ phát 10.000 baht (289,5 USD) tiền mặt mỗi người cho khoảng 4 triệu người cao tuổi ở nước này dịp Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2/2025.
Chú thích ảnh
Chính phủ Thái Lan sẽ phát 10.000 baht tiền mặt mỗi người cho người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp ngày 19/11 của Ủy ban kích thích kinh tế do Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra làm Chủ tịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết khoản tiền này sẽ là giai đoạn thứ hai trong chương trình phát tiền của chính phủ và sẽ tốn khoảng 40 tỷ baht (1,16 tỷ USD). Ông Pichai nhấn mạnh giai đoạn 2 ưu tiên những người cao tuổi và có nhu cầu, trong khi hỗ trợ tài chính cho các nhóm khác sẽ được thực hiện sau đó, vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau.

Theo Thứ trưởng Tài chính Julapun Amornvivat, những người nhận phải đăng ký thành công chương trình phát tiền bằng ứng dụng Thang Rath. Để đủ điều kiện được nhận tiền, thu nhập hằng tháng của người cao tuổi không được vượt quá 70.000 baht (2.026 USD) và họ cũng không có nhiều hơn 500.000 baht (14.474 USD) trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng. Ông Julapun nêu rõ việc phát tiền sẽ diễn ra vào Tết Nguyên đán sắp tới. Các chính sách cho những người cao tuổi không có điện thoại thông minh sẽ sớm được công bố.

Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu trong liên minh cầm quyền trước đó đã có kế hoạch phát tiền kỹ thuật số trị giá 10.000 baht cho mỗi người trong số 45 triệu công dân trên 16 tuổi ở Thái Lan.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".