Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã hoan nghênh việc đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath - PPRP) lãnh đạo liên minh cầm quyền đã đề cử ông làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok ngày 10/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát ngôn viên Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana nói sau cuộc họp Nội các ngày 5/10 rằng Đại tướng Prayut đã phản ứng tích cực với quyết định của PPRP chỉ định ông là ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông Thanakorn cho biết: "Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn PPRP đã đặt niềm tin vào ông".

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon, trên cương vị là lãnh đạo PPRP, nói với các thành viên trong đảng rằng PPRP chắc chắn sẽ đưa Đại tướng Prayut trở thành ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm tới. 

Người phát ngôn Thanakorn nói thêm rằng Đại tướng Prayut đã yêu cầu chuyên gia pháp lý là Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đảm bảo việc đề cử ông không trái với Hiến pháp và/hoặc các luật khác - khi gần đây có những thắc mắc xung quanh thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hiện nay của ông Prayut.

Phe đối lập và một số học giả đang nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ của ông Prayut sẽ kết thúc vào tháng 8/2022, vì Hiến pháp cấm giữ chức Thủ tướng trong hơn 2 nhiệm kỳ 4 năm, bất kể các nhiệm kỳ có liên tục hay không. Họ cho rằng thời gian làm Thủ tướng của ông Prayut bắt đầu từ năm 2014, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự - cơ quan nắm quyền ở Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2014.

Một số người lập luận rằng chức vụ Thủ tướng của ông Prayut bắt đầu vào năm 2017 - khi Hiến pháp hiện tại được ban hành, trong khi những người khác nói rằng nhiệm kỳ của ông Prayut phải tính từ năm 2019 khi ông thực sự tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.