Thái Lan: Người tố giác hành vi mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử được hưởng tới 60% tiền phạt

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 26/3, chính phủ nước này đang triển khai các hoạt động nhằm siết chặt việc kiểm soát thuốc lá điện tử, nhất là trong giới trẻ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa về thuốc lá điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Nation Thailand, người dân Thái Lan có thể gửi thông tin để tố cáo các trường hợp buôn bán hoặc sử dụng thuốc lá điện tử thông qua ứng dụng di động Thang Rath.

Những người cung cấp thông tin phục vụ việc bắt giữ, xử phạt có thể nhận tới 60% số tiền phạt, trong khi các quan chức nhà nước liên quan cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nhất định.

Theo quy định, các trường hợp bị phát hiện mang theo hoặc sử dụng thuốc lá điện tử ở nơi công cộng có thể bị phạt 5.000 baht (khoảng 3,8 triệu đồng), đồng nghĩa với việc người cung cấp thông tin có thể nhận 3.000 baht.

Mục tiêu của chiến dịch trấn áp trên của Thái Lan nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ.

Trong khi đó, những đối tượng bị bắt về buôn bán hoặc tàng trữ thuốc lá điện tử với mục đích kinh doanh có thể đối mặt với án phạt tù lên đến 5 năm và khoản tiền phạt gấp 4 lần giá trị số hàng bị thu giữ. Bên cạnh đó, những đối tượng buôn lậu có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù và bị phạt số tiền gấp 5 lần giá trị hàng hóa buôn lậu.

Văn phòng Thủ tướng khuyến khích người dân cung cấp thông tin gửi kèm bằng chứng hình ảnh khi tố giác, và có thể thực hiện điều này theo cách ẩn danh.

Trước đó vào ngày 18/3, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã đột kích vào một loạt kho hàng tại tỉnh Nonthaburi và thu giữ hơn 260.000 điếu thuốc lá điện tử, với tổng giá trị trên thị trường hơn 130 triệu baht (khoảng 5,3 triệu USD). Phía cảnh sát cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 6 kho hàng tại địa phương này, phát hiện 5 cá nhân có liên quan đến các hoạt động vận chuyển và phân phối sản phẩm. Các lô hàng được vận chuyển qua cảng Chabang ở tỉnh Chonburi và phân phối đến hơn 100 địa điểm bán lẻ trên toàn quốc.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã trực tiếp đến hiện trường để ghi nhận nỗ lực của lực lượng chức năng, khẳng định rằng chiến dịch này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc trấn áp hoạt động buôn bán thuốc lá điện tử và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

“Đây được xem là một cuộc đột kích lớn (thu lượng hàng) với có giá trị cao. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm những kẻ chủ mưu và đưa chúng ra trước công lý”, bà Paetongtarn cho biết.

Bên cạnh đó, gần đây, Bộ Kinh tế và Xã hội số (DES) của Thái Lan cho biết đã chặn hơn 9.500 địa chỉ web liên quan đến việc bán thuốc lá điện tử trong năm qua. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tất cả các kênh trực tuyến, trong đó có cả các tài khoản mạng xã hội và trang web, được sử dụng để kinh doanh và buôn lậu thuốc lá điện tử.

Theo Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Sasikarn Wattanachan, từ tháng 3/2024 đến ngày 19/3/2025, DES đã chặn tổng cộng 9.515 địa chỉ web liên quan đến việc bán hoặc nhập khẩu thuốc lá điện tử. Cụ thể, khoảng 9.200 tài khoản trên nền tảng X, 235 trang web, 28 tài khoản Facebook, 12 tài khoản Instagram và 14 tài khoản TikTok đã bị đóng.

Bên cạnh đó, DES cũng đã vô hiệu hóa 120 nhóm Facebook liên quan đến thuốc lá điện tử, đồng thời sử dụng các công cụ giám sát dữ liệu và lắng nghe xã hội để phát hiện 285 bài đăng quảng bá thuốc lá điện tử từ người bán và 93 bài đăng từ người mua.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.