Thái Lan muốn thu lệ phí nhập cảnh du lịch

Chính quyền Thái Lan đang xem xét một kế hoạch thu phí nhập cảnh vào Thái Lan đối với người nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng khách du lịch đến nước này.
Ngày 29/10, chính quyền Thái Lan đang xem xét một kế hoạch thu phí nhập cảnh vào Thái Lan đối với người nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng khách du lịch đến đây.
Thái Lan muốn thu lệ phí nhập cảnh du lịch ảnh 1

Kế hoạch thu phí nhập cảnh vào Thái Lan đang được nước này xem xét. Ảnh internet. Nguồn AP

Kế hoạch này do Bộ Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cùng soạn thảo và nhất trí. Dự kiến kế hoạch sẽ được triển khai vào tháng 1/2014, theo đó khách du lịch khi qua cửa khẩu sẽ phải đóng thêm 500 baht (16 USD) mỗi người. Ngoài ra, các trường hợp đi qua sân bay quốc tế dưới ba ngày sẽ phải nộp 50 baht/ngày mỗi người và đi qua cửa khẩu đường bộ dưới ba ngày sẽ phải nộp 30 baht/ngày mỗi người.Hiện chính quyền Thái Lan cũng có kế hoạch buộc khách du lịch phải mua bảo hiểm y tế khi tới Thái Lan, dự kiến thực hiện vào năm tới. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pradit Sintavanarong cho rằng việc thu thêm phí sẽ giúp tăng chất lượng khách du lịch vào Thái Lan, đồng thời góp phần giảm sức ép đối với khoản ngân sách 300 triệu baht chi cho các trường hợp khách du lịch cần cấp cứu y tế. Bộ Y tế sẽ tập hợp các thông tin và giúp Bộ Nội vụ soạn thảo thành quy định. Phí thu được sẽ được đưa vào ngân sách quốc gia trước khi phân bổ cho các cơ quan hữu quan như du lịch, y tế, ngoại giao và Cục nhập cư sử dụng. Thái Lan đang đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh xuất khẩu của nước này đang có chiều hướng giảm sút. Tuy nhiên, khó đoán trước hiệu quả của việc thu thêm phí nhập cảnh đối với ngành du lịch. Một quan chức của Hiệp hội khách sạn Thái Lan đã bày tỏ phản đối kế hoạch này khi nói rằng nó thiếu minh bạch và sẽ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp du lịch. Chủ tịch Hiệp hội các hãng lữ hành Thái Lan Sidiwat Cheevarattanaporn cũng cho rằng đây không phải là một kế hoạch phù hợp với chính sách thúc đẩy du lịch của chính phủ. Kế hoạch này sẽ làm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp du lịch cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn và làm xấu hình ảnh Thái Lan.Với dự kiến đón 28 triệu khách du lịch vào năm tới, Thái Lan có thể sẽ thu được khoảng 14 tỷ baht nếu áp dụng kế hoạch thu phí nhập cảnh.Trong khi đó, dư luận Thái Lan cho rằng việc thu thêm phí nhập cảnh là nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài lưu lại quá hạn. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 100.000 người nước ngoài đã quá hạn visa, những vẫn tìm cách ở lại Thái Lan bằng việc đi qua các cửa khẩu biên giới giữa Thái Lan và một số nước láng giềng rồi quay trở lại.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.