Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chính thức chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và người liên danh tranh cử Mike Pence, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của Mỹ.
Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tại một sự kiện ở Singapore ngày 3/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp chúc mừng, Thủ tướng Thái Lan khẳng định Bangkok và Washington có quan hệ hữu nghị 183 năm và quan hệ giữa hai nước đã được giữ gìn và phát huy trên cơ sở cùng có lợi về kinh tế, an ninh và hợp tác khu vực. Ông Prayut hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác vì lợi ích chung của hai nước cũng như của khu vực ở phương diện song phương và trong khuôn khổ quan hệ ASEAN – Mỹ.Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đây là thông điệp chúc mừng thứ 2 từ Chính phủ Thái Lan sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11 vừa qua. Tuần trước, ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Bộ ngoại giao Thái Lan đã có một thông báo chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ.Sau chiến thắng của ông Donald Trump, giới phân tích đã dự báo về những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhất là việc Washington sẽ ưu tiên các vấn đề trong nước hơn các chính sách dành cho đồng minh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và học giả Thái Lan xem đây là một cơ hội để cải thiện quan hệ giữa hai nước, vốn đã trở nên khá lạnh nhạt sau cuộc đảo chính quân sự tại nước này năm 2014.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.