Thái Lan, Malaysia hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2021

Ngày 16/8, Thái Lan đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước tới nay với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng lên những mức cao mới.
Chú thích ảnh
Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm. Ảnh minh họa: Ngọc Quang/TTXVN

Năm 2020, kinh tế Thái Lan ghi nhận mức suy giảm sâu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 với mức tăng trưởng âm 6,1%. Văn phòng Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) ban đầu dự báo kinh tế nước này sẽ phục hồi trong quý I/2021, ước tính đạt tốc độ tăng trưởng từ 1.5-2,5 % trong năm 2021. Tuy nhiên, NESDC ngày 16/8 đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2021 xuống mức dao động trong khoảng từ 0,7-1,2%. 

Theo Tổng thư ký NESDC Danucha Pichayanan, cuộc khủng hoảng do tác động của đại dịch COVID-19 không giống các cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 và 2009. NESDC đưa ra dự báo mới nhất dựa trên đánh giá tình hình trong nước, với hy vọng biểu đồ dịch bệnh ở Thái Lan sẽ đi ngang sau quý III/2021, qua đó giúp nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tháng 10. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh tiếp diễn và các biện pháp hạn chế kéo dài sang quý IV/2021 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể hạ xuống dưới 0,7%.

Quý II/2021 vừa qua, GDP Thái Lan tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020, mang lại tín hiệu phục hồi đầu tiên cho nền kinh tế nước này kể từ khi đại dịch hoành hành. Sự phục hồi diễn ra rõ nét nhất ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và xuất khẩu. Trong khi đó, ngành du lịch, vốn là một trong những ngành mũi nhọn của “xứ chùa Vàng” trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 928.314 ca bệnh, trong đó có 7.733 ca tử vong, phần lớn  trong số này ghi nhận từ tháng 4/2021. Trong gần một tuần gần đây, quốc gia này liên tục ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày, hệ thống chăm sóc y tế và các cơ sở cách ly đều bị đẩy vào nguy cơ quá tải.

* Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hãng xếp hạng tín dụng Fitch Solutions mới đây hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Malaysia từ 4,9% xuống 0%, trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này vẫn ở mức cao và dự báo Malaysia tiếp tục phong toả trong thời gian còn lại của năm 2021.

Theo Fitch Solutions, trước đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Malaysia đạt 4,9% được đưa ra trên cơ sở tính toán Malaysia chỉ phong toả toàn quốc trong nửa đầu năm 2021, không tính tới việc Malaysia sẽ phong toả trong 6 tháng cuối năm. Dự báo mới nhất của Fitch Solutions đề ngày 13/8, tức là khoảng 3 ngày trước khi Chính phủ Malaysia công bố nới lỏng hoạt động cho nhiều lĩnh vực kinh tế, dịch vụ.

Về nguyên nhân hạ dự báo, Fitch Solutions cho biết việc cắt giảm dự báo tăng trưởng về mức 0% có tính đến mức suy giảm 2% về tăng trưởng GDP quý II so với quý I/2021 và dự đoán tiêu dùng tư nhân sẽ kém hơn so với năm 2020, trong khi đầu tư có thể sẽ chỉ cải thiện nhẹ. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do làn sóng COVID-19 thứ 3 làm gián đoạn đà phục hồi ở Malaysia. Các đợt phong toả được thực hiện trong năm 2021 đã ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân vốn đã giảm 11,5% so với quý trước.

Fitch Solutions nhận định điều này chứng tỏ tác động nghiêm trọng của làn sóng lây nhiễm thứ 3 đối với động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế - tiêu dùng tư nhân (chiếm khoảng 70% GDP). Dự đoán các đợt phong toả tiếp tục trong nửa cuối năm 2021, Fitch Solutions cho rằng triển vọng về nhu cầu trong nước, đặc biệt là tiêu dùng tư nhân và tổng hình thành vốn cố định (GFCF, tiêu chí đo lường mức đầu tư vào hạ tầng, từ đó xác định tiềm năng tăng trưởng tương lai của một nền kinh tế) sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Hà Ngọc - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.