Thái Lan: Lộ diện hai nhân vật thế lực hậu thuẫn thủ lĩnh biểu tình

Đứng đằng sau thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban, là hai vị tướng nghỉ hưu đầy thế lực có quan hệ với hoàng gia, thù địch sâu sắc với gia đình Shinawatra và có khả năng ảnh hưởng với lực lượng vũ trang Thái Lan.

Đứng đằng sau thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban, là hai vị tướng nghỉ hưu đầy thế lực có quan hệ với hoàng gia, thù địch sâu sắc với gia đình Shinawatra và có khả năng ảnh hưởng với lực lượng vũ trang Thái Lan.

Theo ba nguồn tin quân sự, dẫn đầu lực lượng đứng đằng sau ông Suthep là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prawit Wongsuwan và cựu Tư lệnh Lục quân, Tướng Anupong Paochinda - vốn là hai "cây đa cây đề" trong quân đội Thái Lan. Tiết lộ về mối quan hệ của ông Suthep giải thích việc làm thế nào ông có thể chiếm ưu thế trong nỗ lực - tưởng chừng bất khả thi - nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử năm 2011, và trao quyền lực cho một "Hội đồng Nhân dân" không qua bầu cử với thành phần gồm "những người tốt".

Dù đã nghỉ hưu, Tướng Anupong, 64 tuổi, và Tướng Prawit, 67 tuổi, vẫn duy trì ảnh hưởng của họ trong quân đội hùng mạnh và bị chính trị hóa sâu sắc, lực lượng đóng vai trò then chốt tại một đất nước từng chứng kiến 18 âm mưu đảo chính, một số đã thành công, trong vòng 81 năm qua. Cả hai người này đều có mối quan hệ thân cận với Tư lệnh Lục quân đương nhiệm, Tướng Prayuth Chan-ocha. Cả ba người cùng có lịch sử thù địch với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawtra, người bị hạ bệ trong cuộc đảo chính có bàn tay của họ hồi năm 2006.

Theo các nguồn tin quân sự trên, nếu các cuộc biểu tình của ông Suthep dẫn tới bạo lực, hai vị tướng có thể gây ảnh hưởng để quân đội can thiệp hoặc thậm chí là tiếm quyền viện cớ vì an ninh quốc gia, qua đó cho phép ông Suthep thiết lập Hội đồng Nhân dân.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.