Thái Lan lên kế hoạch 'bơm' gần 12 tỷ USD kích thích kinh tế khẩn cấp

Ngày 16/8, Hội đồng Các bộ trưởng kinh tế Thái Lan đã nhất trí đề xuất gói kích thích kinh tế khẩn cấp trị giá 370 tỷ baht (tương đương 11,979 tỷ USD) nhằm mục tiêu đạt mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 3% trong 6 tháng cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Kiểm tiền baht tại ngân hàng Krung Thai ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu với báo giới sau cuộc họp của nhiều thành viên nội các, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Uttama Savanayana cho biết gói kích thích kinh tế này sẽ gồm hai mục chi lớn, đó là 100 tỷ bahh cho chi tiêu trực tiếp của chính phủ và số tiền còn lại sẽ được giải ngân dưới hình thức các khoản vay của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước.

Bộ trưởng Uttama cũng nêu rõ nhằm kích cầu chi tiêu trong nước, bộ của ông sẽ phân bổ 20 tỷ baht cho hệ thống phúc lợi xã hội, qua đó hỗ trợ người dân giảm chi phí cho cuộc sống và kích thích nền kinh tế. Trong khi đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp sẽ được ưu tiên dành cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ước tính số nông dân bị thiệt hại do hạn hán tại Thái Lan trong thời gian vừa qua lên tới 900.000 người. 

Bộ trưởng Uttama nêu rõ các thành viên chính phủ tin tưởng những biện pháp hỗ trợ này sẽ tạo động lực cho nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 3% trong nửa cuối năm nay. 

Tuy nhiên, để được triển khai, gói kích thích kinh tế này phải được Chính phủ Thái Lan chính thức thông qua tại cuộc họp ngày 20/8 tới. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Thái Lan đã giảm tốc sau cuộc chính biến hồi năm 2014 và tăng trưởng chậm lại ở mức 2,8% trong quý I/2019. Đây là lần đầu tiên tăng trưởng GDP của Thái Lan giảm xuống mức dưới 3% kể từ giữa năm 2015.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.