Thái Lan làm rõ quan điểm giải quyết căng thẳng với Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 24/6, Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa khẳng định rằng nước này đang sử dụng các biện pháp ngoại giao để tránh xung đột tiềm tàng và thương vong trong giải quyết căng thẳng biên giới với Campuchia.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp Nội các hàng tuần tại Tòa nhà Chính phủ, Ngoại trưởng Maris cho biết chỉ thị cốt lõi của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra là sử dụng mọi cơ chế song phương có sẵn để ngăn ngừa xung đột, xuất phát từ nhận thức một cuộc chiến tranh sẽ không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào.

Ông Maris nhấn mạnh Thái Lan cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đang khuyến khích Campuchia quay trở lại bàn đàm phán với các cơ chế sẵn có như Ủy ban Biên giới chung (GBC), Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC), Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) và cả sự tham gia ngoại giao trực tiếp.

Ngoại trưởng cho biết thêm mặc dù Đại sứ Thái Lan vẫn chưa trở lại Phnom Penh, nhưng liên lạc ngoại giao vẫn mở thông qua đại biện lâm thời. Ông nêu rõ hiện đại sứ vẫn đang tham vấn với bộ về các vấn đề chính, đồng thời khẳng định Thái Lan không yêu cầu bất kỳ quốc gia thứ ba nào làm trung gian cho các cuộc đàm phán với Campuchia.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.