Thái Lan kêu gọi giải quyết khói mù xuyên biên giới

Thái Lan ngày 7/4 đã kêu gọi nỗ lực hình thành các cách tiếp cận mang tính xây dựng và cụ thể để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới trong khu vực.
Chú thích ảnh
Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại Chiang Mai, Thái Lan, ngày 10/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi này được đưa ra khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì cuộc họp 3 bên trực tuyến cùng ngày với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Prayut đã đề xuất một chiến lược nhằm giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới bằng cách tận dụng các cơ chế liên quan ở tất cả các cấp. Ông Prayut khẳng định Thái Lan ủng hộ các nỗ lực trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cũng như các hành động pháp lý của mỗi quốc gia để kiểm soát và ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm.

Theo ông Pinsak Suraswadi, Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan, chất lượng không khí xấu đi trong năm nay là kết quả của việc ngày càng có nhiều "điểm nóng" do đốt lửa ở ngoài trời và thời tiết khô hạn. Ông Pinsak cho biết tổng số "điểm nóng" được phát hiện ở Thái Lan, Myanmar và Lào trong 3 tháng đầu năm 2023 đã tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Thái Lan đã ưu tiên giảm thiểu ô nhiễm không khí như một chương trình nghị sự quốc gia. Chính phủ nước này cho rằng khói từ hoạt động giao thông, nhà máy công nghiệp, cháy rừng và đốt rơm rạ là nguồn ô nhiễm chính.

Mạnh Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).