Thái Lan hướng tới mục tiêu dẫn đầu ASEAN về tạo mưa và an ninh nguồn nước

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Tạo mưa Hoàng gia của Thái Lan đang thúc đẩy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vệ tinh để nâng cao hiệu quả tạo mưa, hướng tới mục tiêu dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về gieo mây và an ninh nguồn nước quốc gia.
Chú thích ảnh
Một cánh đồng bị khô hạn ở tỉnh Suphanburi, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Rachen Silparaya, Tổng Giám đốc Cục Tạo mưa Hoàng gia và Hàng không Nông nghiệp, tiết lộ rằng cục đang có kế hoạch nâng cấp trung tâm hoạt động của mình thành Trung tâm Điều chỉnh thời tiết thông minh, tích hợp công nghệ vệ tinh và AI để cải thiện hiệu quả tạo mưa trên khắp Thái Lan. Cục cũng đặt mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế để hệ thống tạo mưa hoàng gia của Thái Lan trở thành mô hình khu vực cho ASEAN.

Dự án tạo mưa hoàng gia được cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej khởi xướng nhằm giảm bớt khó khăn cho nông dân và người dân trên khắp đất nước. Sinh thời, Quốc vương đã dành trọn tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển các kỹ thuật kích thích mưa - một sáng kiến đã phục vụ cho nền nông nghiệp và quản lý nước quốc gia của Thái Lan trong hơn 70 năm qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã Thái Lan Nares Thamrongthipyakhun, sáng kiến tạo mưa của Hoàng gia không chỉ giúp giảm nhẹ hạn hán mà còn trở thành một công cụ thiết yếu để quản lý hiệu quả nguồn nước khí quyển. Ông nhấn mạnh chính phủ và Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã sẽ tiếp tục hỗ trợ Cục phát triển các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động tạo mưa.

Thứ trưởng Nares cho biết thêm rằng sự tiến bộ của công nghệ tạo mưa của Thái Lan sẽ giúp đất nước thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia lâu dài.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.