Thái Lan hoàn tất bốc thăm nhận số hiệu tranh cử

Ngày 26/12, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã hoàn tất công tác bốc thăm số hiệu tranh cử mặc dù có hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tập trung bên ngoài và định xông vào sân vận động Thái-Nhật.

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/12, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã hoàn tất công tác bốc thăm số hiệu tranh cử mặc dù có hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tập trung bên ngoài và định xông vào sân vận động Thái-Nhật.

Thái Lan hoàn tất bốc thăm nhận số hiệu tranh cử ảnh 1

Người biểu tình xung đột với cảnh sát chống bạo động ở Bangkok sáng ngày 26/12. Ảnh: THX-TTXVN

Tính đến ngày 26/12 đã có 30 chính đảng tham gia tranh cử cử đại diện đến điểm đăng ký tranh cử trên để bốc thăm nhận số hiệu, song 4 đảng đã đăng ký tham gia tranh cử nhưng không có mặt. Kết quả bốc thăm cho thấy, số hiệu tranh cử của Đảng Vì nước Thái cầm quyền là 15, Đảng Phát triển Đoàn kết Thái Lan là số 1, Đảng Tự hào Thái Lan là số 6.

Cùng ngày, phe chống chính phủ còn tổ chức cuộc biểu tình tập trung toàn nữ giới trước tư dinh của Thủ tướng Yingluck Shinawatra tại Bangkok.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.