Thái Lan: Giải cứu 162 công dân bị lừa làm việc cho các băng nhóm tại Myanmar

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông Thái Lan ngày 7/11 cho biết 162 người Thái bị lừa làm việc bất hợp pháp cho các băng nhóm lừa đảo ở thị trấn Laukkaing phía Bắc Myanmar sẽ được đưa về nước và không phải đối mặt với cáo buộc nhập cư nào.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara. Ảnh: bangkokpost.com

Theo chia sẻ cùng ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara, số người trên từng bị lừa đến thị trấn Laukkaing, thuộc khu vực tự trị Kokang ở bang Shan, Myanmar và hiện số người này đã được sơ tán đến khu vực an toàn và đang được xác minh quốc tịch. Sau khi việc kiểm tra nhân thân hoàn tất, dự kiến số công dân này sẽ được đưa đến thành phố Lincang thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, cách Laukkaing khoảng 4 km, và sau đó được đưa trở về Thái Lan.

Ngoại trưởng Parnpree cho biết các quan chức tại Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon đang cung cấp giấy thông hành cho những người này.

Trước đó đầu tuần này, Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Surachate Hakparn, đã tới Yangon gặp người đứng đầu cơ quan nhập cư Myanmar Maung Maung Than để thảo luận về việc hỗ trợ hồi hương cho 162 người Thái. Trong cuộc làm việc, 2 bên nhất trí đẩy nhanh quá trình và đảm bảo việc hồi hương an toàn cho các công dân này trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở bang Shan.

Chiến dịch này được coi là dấu hiệu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng cảnh sát nhập cư 2 nước.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.