Thái Lan: Giá trái cây tăng cao nhờ nhu cầu từ Trung Quốc

Giá trái cây tại Thái Lan đang chứng kiến đà tăng liên tục do nhu cầu cao từ thị trường Trung Quốc, dịch vụ vận chuyển được cải thiện và chi phí vận chuyển giảm.
Chú thích ảnh
Trái cây được bày bán tại các siêu thị ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Ngọc Quang/Pv TTXVN tại Thái Lan

Theo Cục trưởng Cục Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Wattanasak Sur-iam, cơ quan này đã theo dõi giá cả và nhận thấy xu hướng tăng lên, đặc biệt là đối với sầu riêng và măng cụt, do nhu cầu nhập khẩu hai mặt hàng này ngày càng tăng từ thị trường Trung Quốc. Giá sầu riêng loại A và B đã tăng lên 190-200 baht/kg (khoảng 5,56-5,85 USD/kg), lập mức cao mới cho mùa này. Măng cụt cũng đạt mức cao mới là 200 baht/kg, tăng so với mức kỷ lục trước đó là 161 baht.

Bên cạnh đó, dịch vụ vận chuyển thuận tiện hơn đã giúp tăng lượng hàng xuất khẩu trong năm nay, khi có 28 tàu lớn với nhiều container cập cảng, mở rộng năng lực xuất khẩu. Chi phí vận tải giảm dẫn đến chi phí xuất khẩu giảm và khối lượng xuất khẩu tăng.

Đối với các loại trái cây khác, Cục Nội thương đã áp dụng “mô hình Omkoi” để tạo thuận lợi cho việc thu mua nông sản vào mùa cao điểm. Mô hình này có bộ phận phối hợp với các nhà kinh doanh để thu mua trái cây và nông sản. Ông Wattanasak cho biết trong sáu tháng, gần 200.000 tấn nông sản đã được thu mua thông qua mô hình này.

Ông Wattanasak nhận định đây sẽ là một năm làm ăn phát đạt nữa của nông dân trồng trái cây vì thị trường thuận lợi. Ông nói: “Mặc dù sản lượng trái cây tăng 3% lên 6,75 triệu tấn nhưng chúng tôi chưa gặp vấn đề gì về giá cả. Đơn cử như xoài vừa hết mùa sản xuất và liên tục ghi nhận mức giá tốt trong suốt thời gian qua. Các loại trái cây khác như sầu riêng, măng cụt cũng có giá rất tốt”.

Trong khi đó, ông Goranij Nonejuie, Cục phó Cục Nội thương, cho biết sản lượng trái cây ở miền Đông Thái Lan cũng tăng lên. Sản lượng sầu riêng ước đạt 782.000 tấn, trong đó 522.000 tấn đã được đưa ra thị trường, trong khi sản lượng măng cụt ước đạt 122.000 tấn, đã đưa ra thị trường 58.500 tấn. Sản lượng chôm chôm dự kiến đạt 141.000 tấn, với 62.100 tấn được tung ra thị trường. Các sản phẩm còn lại cũng sẽ sớm được đưa vào thị trường.

Ông Goranij cho biết giá các loại trái cây nói trên vẫn thuận lợi, với giá mua sầu riêng gối vàng (Loại A và B) dao động từ 190 - 200 baht/kg, Loại C từ 140 - 150 baht/kg, và Loại D từ 125 - 145 baht/kg. Sau khi mùa trái cây miền Đông kết thúc, thị trường sẽ chuyển hướng sang miền Nam và miền Bắc và Cục Nội thương sẽ tiếp tục áp dụng “mô hình Omkoi” để thu mua.

Đỗ Sinh - Pv TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.