Thái Lan dự kiến kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19

Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 8/2 công bố kế hoạch tiêm chủng của nước này, theo đó trong giai đoạn đầu sẽ có khoảng 5 triệu người được tiêm chủng vaccine AstraZeneca và giai đoạn tiếp theo sẽ tăng lên 10 triệu người.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài vaccine AstraZeneca, Thái Lan dự kiến sẽ tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 Sinovac do công ty dược phẩm của Trung Quốc phát triển và sản xuất. Ông Anutin Charnvirakul cho biết vaccine của Trung Quốc sẽ được chia làm 3 đợt giao tới Thái Lan trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4. Nhóm người được ưu tiên tiêm chủng gồm nhân viên y tế, người lớn tuổi, những người có bệnh nền và lao động di cư. 

Ngày 8/2, Thái Lan ghi nhận thêm 186 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 23.557 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện là 79 người. 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine cho biết nước này hy vọng sớm nhận được 5 triệu liều vaccine Sinovac cùng với 20 triệu liều vaccine khác từ Viện Serum của Ấn Độ và vaccine trong cơ chế phân phối vaccine COVAX. Tính đến ngày 8/2, hơn 1,24 triệu người Ukraine đã nhiễm SARS-CoV-2 và 23.644 người tử vong.

Trong khi đó, Peru ngày 7/2 đã tiếp nhận lô vaccine Sinovac đầu tiên khi nước này chuẩn bị triển khai chương trình tiêm chủng hàng loạt. Tổng thống Peru cho biết cũng giống nhiều nước khác, chương trình tiêm chủng của nước này ưu tiên người làm việc tại tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Tính đến ngày 7/2, Peru ghi nhận 1,18 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 42.300 người đã tử vong.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.