Thái Lan đóng một cửa khẩu biên giới với Myanmar để ngăn dịch tả

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 23/12 cho biết biên giới Thái Lan với Myanmar tại tỉnh Tak sẽ tạm thời đóng cửa trong một tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả, vốn đang lan rộng tại thành phố lân cận Shwe Kokko ở Myanmar.

Ông Phumtham nêu rõ: “Để ngăn chặn dịch tả bùng phát từ Myanmar, cần phải tăng cường kiểm soát biên giới. Cụ thể, biên giới sẽ đóng cửa trong một tháng để ngăn chặn căn bệnh này lây lan thêm”.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết một trung tâm chung bao gồm các bộ Quốc phòng và Y tế cùng với lực lượng quân đội đã được thành lập để theo dõi tình hình dịch tả. Trung tâm đã phổ biến các mối nguy hiểm của dịch tả và tuyên truyền tới người dân về nhu cầu vệ sinh cũng như đang phân phối găng tay cao su và khẩu trang.

Trong khi đó, Tiến sĩ Opart Karnkawinpong, Thư ký thường trực về y tế công cộng, cho biết các quan chức y tế đang có mặt tại huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak để giúp các quan chức địa phương kiểm soát sự lây lan của căn bệnh, với việc thành lập một trung tâm cấp cứu để sàng lọc tất cả các bệnh nhân từ Myanmar. Ông Opart nói thêm rằng các viên chức đã được hướng dẫn vệ sinh các chợ tươi và nhà vệ sinh công cộng, đảm bảo nước uống và đá sạch, đồng thời khẳng định tình hình đã được kiểm soát.

Trước đó, một đợt bùng phát dịch tả đã được báo cáo tại thị trấn Shwe Kokko ở bang Kayin, Myanmar, nơi có khoảng 300 người được xác nhận bị bệnh và ít nhất 2 người đã tử vong.

Về phía Thái Lan, 3 công dân Myanmar làm việc tại huyện Mae Sot đã bị nhiễm dịch tả và được điều trị tại bệnh viện huyện.

Trước tình hình trên, Chính phủ Thái Lan đã gửi vật tư y tế sang Myanmar. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội và các viên chức y tế địa phương từ huyện Mae Sot đã đến thăm những người sống gần biên giới để tuyên truyền với người dân về cách thức phòng chống dịch tả. Những người sơ tán từ Myanmar và hiện sống trong các nơi trú ẩn ở phía biên giới Thái Lan cũng được yêu cầu theo dõi những người mới đến có thể bị nhiễm bệnh để có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.