Thái Lan điều tra vụ rao bán hộ chiếu nước ngoài công khai

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan đã được lệnh tiến hành thanh tra ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn quốc, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, để kiểm tra xem liệu có các bảng quảng cáo bán hộ chiếu nước ngoài tương tự như một bảng quảng cáo đã được phát hiện mới đây ở Bangkok hay không.

Đề cập đến một bảng quảng cáo rao bán hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau xuất hiện ngay tại một ngã tư sầm uất ở thủ đô Bangkok, người phát ngôn Bộ Lao động Phumiphat Mueanchan ngày 24/7 nêu rõ tất cả những bảng quảng cáo như vậy phải bị gỡ bỏ và những người liên quan sẽ bị truy tố.

Trước đó, tại một ngã tư đông người qua lại giữa quận Din Daeng và quận Huai Kwang ở thủ đô Bangkok đã xuất hiện tấm biển quảng cáo lớn với nội dung quảng cáo bằng tiếng Trung đề cập dịch vụ bán hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau. Thông điệp trên bảng quảng cáo cũng nói rằng dịch vụ này dành cho "những người đang tìm kiếm quốc tịch thứ hai".

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi một số người chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội. Biển quảng cáo này sau đó đã được gỡ xuống và cảnh sát Thái Lan đang mở rộng điều tra vụ việc. 

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh sát đã triệu tập một phụ nữ mang tên Na Su, quốc tịch Trung Quốc và trú tại quận Huai Khwang để thẩm vấn và người này khai đã nhận đặt hàng thực hiện bảng quảng cáo nói trên từ một công ty ở Hong Kong (Trung Quốc). Người này khai không biết tên công ty thuê mình làm việc này vì mọi giao dịch được thực hiện qua ứng dụng điện thoại Line. Cảnh sát đã buộc tội Na Su làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan trong khi tiếp tục điều tra vụ việc. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Lao động Thái Lan cũng cho biết Thủ tướng Srettha Thavisin và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo Thái Lan không bị lợi dụng làm địa bàn cho các hoạt động phi pháp như vậy.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.