Thái Lan đề xuất cấm thành viên quân sự hoạt động chính trị

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) của Thái Lan đã đề xuất cấm hoạt động chính trị trong 2 năm đối với các thành viên chính quyền quân sự.

Ngày 5/3, ông Jate Thonavanik, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) của Thái Lan do quân đội chỉ định, cho biết ủy ban đã đề xuất cấm hoạt động chính trị trong 2 năm đối với các thành viên chính quyền quân sự để ngăn chặn tình trạng "thao túng quyền lực".

Thái Lan đề xuất cấm thành viên quân sự hoạt động chính trị ảnh 1

Binh sĩ Thái Lan đảm bảo an ninh tại Bangkok trong cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2014. Ảnh: AFP - TTXVN

Theo đề xuất của CDC, các thành viên trong chính quyền quân sự - tên gọi chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO), lên cầm quyền sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan hồi năm ngoái - sẽ không được tham gia chính trường trong 2 năm sau khi hiến pháp mới được thông qua. Ông Jate cho biết CDC đưa ra đề xuất này vì lo ngại tình trạng thao túng quyền lực và xung đột lợi ích.

Sau khi lên nắm quyền tháng 5/2014, cựu Tư lệnh lục quân Thái Lan và hiện giữ chức Thủ tướng, ông Prayut Chan-O-Cha đã thành lập một loạt ủy ban có nhiệm vụ cải cách đất nước sau nhiều năm bất ổn chính trị và thường xuyên xảy ra biểu tình trên đường phố. Trong số đó, CDC gồm 36 thành viên có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới của Thái Lan và ủy ban này đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 11/2014.

Theo quy định, CDC sẽ phải hoàn tất đề xuất dự thảo hiến pháp mới trong vòng 4 tháng trước khi trình lên Hội đồng Cải cách Quốc gia (NRC) và chính quyền quân sự phê duyệt. Ngoài ra, các thành viên CDC sẽ tạm thời không được hoạt động chính trị sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Prayut đã lên tiếng phản đối đề xuất trên của CDC. Phát biểu với các phóng viên, ông Prayut nêu rõ hiến pháp tạm thời (được áp dụng sau cuộc đảo chính quân sự) chỉ cấm các thành viên CDC hoạt động chính trị.

Một số thành viên của NRC và Hội đồng Lập pháp Quốc gia - NLA (Quốc hội lâm thời do chính quyền quân sự chỉ định) cũng đã phản đối đề xuất của CDC, nhấn mạnh rằng cần có lý do hợp lý cho lệnh cấm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.