Thái Lan: Đảng Vì nước Thái đề cử bà Paetongtarn Shinawatra làm ứng cử viên Thủ tướng

Ngày 15/8, Ban chấp hành đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã đề cử bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và hiện là lãnh đạo đảng, làm ứng cử viên của đảng này để trở thành Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan.
Chú thích ảnh
Bà Paetongtarn Shinawatra, thành viên đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) bỏ phiếu tổng tuyển cử tại Bangkok, ngày 14/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ban chấp hành đảng Pheu Thai đã tán thành bà Paetongtarn làm ứng cử viên Thủ tướng để Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 16/8. Trước đó, các nghị sĩ của đảng này đã bỏ phiếu vào sáng cùng ngày để đề cử bà Paetongtarn thay vì ông Chaikasem Nitisiri, một ứng cử viên khác của đảng Pheu Thai.

Trước khi Ban chấp hành đảng Pheu Thai bỏ phiếu tán thành bà Paetongtarn làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử thủ tướng, hai đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền là đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) và đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) đã tuyên bố trung thành với liên minh do đảng Pheu Thai đứng đầu.

Lãnh đạo hai đảng trên cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai vào ngày 16/8, miễn là ứng cử viên đó không ủng hộ việc sửa đổi Điều 112 của Bộ luật Hình sự (còn gọi là luật khi quân).

Theo luật bầu cử của Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Hạ viện hiện có 493 nghị sĩ, tương đương 247 phiếu bầu trở lên. Liên minh cầm quyền 11 đảng do đảng Pheu Thai dẫn đầu hiện nắm 314 ghế tại Hạ viện.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.