Thái Lan cân nhắc đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel

Ngày 23/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Krisada Chinavicharana cho biết Bộ Tài chính sẽ chờ xem giá dầu toàn cầu diễn biến như thế nào trước khi quyết định có đề xuất cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel để giúp giảm giá bán lẻ hay không.
Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.

Ông Krisada cho biết Bộ Tài chính vẫn chưa đề xuất Nội các gia hạn biện pháp cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt vì bộ này tin rằng Quỹ hỗ trợ giá dầu vẫn có thể hỗ trợ giá dầu diesel bán lẻ.

Ông Krisada nhấn mạnh: “Quỹ hỗ trợ giá dầu vẫn có đủ năng lực để quản lý giá dầu diesel bán lẻ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng”.

Theo ông Krisada, Chính phủ Thái Lan đang xem xét xu hướng giá dầu toàn cầu và các khoản thu ngân sách, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ nhận được nguồn thu lớn vào tháng 5 và tháng 6, qua đó có thể đưa ra nhiều biện pháp hơn để giúp đỡ người dân nếu cần thiết.

Trước đó, vào ngày 16/1, Nội các Thái Lan đã nhất trí gia hạn biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel trong vòng ba tháng bất chấp đề xuất của một số bên về việc gia hạn cắt giảm cho đến tháng 8/2024.

Huy Tiến - PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.