Thái Lan biện minh cho kế hoạch mua tàu ngầm

Hải quân Thái Lan đang ra sức biện minh cho kế hoạch mua sắm tàu ngầm của lực lượng này.

Hải quân Thái Lan đang ra sức biện minh cho kế hoạch mua sắm tàu ngầm của lực lượng này, nhấn mạnh đây là phương tiện cần thiết để bảo vệ các lợi ích và an ninh trên biển.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xuất hiện làn sóng phản đối kế hoạch mua sắm này. Tờ "Bangkok Post" ra ngày 31/7 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Narongpol Na Bangchang, khẳng định Thái Lan sẽ không sử dụng tàu ngầm để phát động chiến tranh và cho rằng điều quan trọng là các nước khác nhận thức được điều đó như thế nào.

Ông Narongpol muốn các nước khác công nhận tiềm lực của Bangkok trong hoạt động quản lý biển. Trước việc một số người phản đối kế hoạch mua sắm này vì cho rằng Thái Lan không liên quan tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên biển và vịnh Thái Lan tương đối nông, Đô đốc Narongpol đã giải thích rằng dù vịnh này chỉ sâu 50m song không ảnh hưởng tới hoạt động của các tàu ngầm vì các máy bay không thể quan sát được vị trí dưới 20m.

Trước đó, Ủy ban chịu trách nhiệm mua sắm tàu ngầm của Hải quân Thái Lan đã đề xuất chi khoảng 36 tỷ bath (1 tỷ USD) để mua 3 tàu ngầm song dự án này đang bị "treo" do chính quyền Bangkok cho rằng tốt hơn hết là hải quân nên giải trình trước dư luận.

Hôm 30/7, Hải quân Thái Lan đã ra Sách Trắng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của việc mua tàu ngầm vì tình trạng thiếu tàu ngầm hiện nay đã đặt Thái Lan vào thế bất lợi trong khu vực.

TN (THX)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.