Thái Lan bế tắc về cách thức cải cách chính trị

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cách thức thực hiện tiến trình cải cách tại Thái Lan đang trở thành nguyên nhân gây bế tắc chính trị hiện nay ở nước này khi mỗi bên đều muốn bảo vệ và áp đặt quan điểm của mình đối với phía kia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cách thức thực hiện tiến trình cải cách tại Thái Lan đang trở thành nguyên nhân gây bế tắc chính trị hiện nay ở nước này khi mỗi bên đều muốn bảo vệ và áp đặt quan điểm của mình đối với phía kia.

Thái Lan bế tắc về cách thức cải cách chính trị ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 20/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuyên bố một lộ trình thực hiện cải cách đất nước, trong đó bà tiếp tục khẳng định tiến hành bầu cử vào ngày 2/2/2014 và yêu cầu tất cả các đảng phái cam kết thực hiện cải cách sau cuộc bầu cử này.

Theo bà Yingluck, chính phủ phải thực hiện theo các quy định của luật pháp, hiến pháp và tiến trình cải cách cần phải được tiến hành thông qua các cơ chế nghị viện và chính phủ. Chính phủ dự định thành lập một hội đồng mang tên Hội đồng cải cách Thái Lan sau bầu cử để thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 năm và sau khi mọi vấn đề cải cách đã được các bên nhất trí thực hiện, chính phủ sẽ giải tán quốc hội để tiến hành cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, phong trào biểu tình do cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban đứng đầu, tuyên bố không chấp nhận kế hoạch này, đồng thời thề sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử.

Kế hoạch của người biểu tình là buộc Thủ tướng Yingluck từ chức để lựa chọn một Hội đồng nhân dân cùng một thủ tướng mới thực hiện cải cách chính trị theo ý họ.

Ý tưởng này của người biểu tình đã được đảng Dân chủ đồng tình và khích lệ bằng quyết định tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ủy ban bầu cử Thái Lan sau cuộc gặp Thủ tướng Yingluck nhất trí sẽ thực hiện tiến trình chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch mặc dù họ vẫn lo ngại rằng phong trào biểu tình hiện nay có thể sẽ gây cản trở cho việc đăng ký ứng cử viên bắt đầu từ ngày 23/12 tới.

Trong khi đó, phong trào biểu tình ngày 22/12 đã tổ chức tuần hành tới nhiều điểm thu hút đông người để đánh giá sự ủng hộ của người dân Bangkok đối với phong trào chống chính phủ, đồng thời kêu gọi những người còn lưỡng lự xuống đường. Các thủ lĩnh biểu tình cũng tuyên bố sẽ dẫn những đoàn người ủng hộ tới ngăn cản việc đăng ký ứng cử viên từ ngày 23/12.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep tuyên bố những người biểu tình làm tê liệt thủ đô trong nửa ngày và nếu Thủ tướng Yingluck không từ chức, họ sẽ làm toàn bộ thủ đô Bangkok tê liệt trong một ngày đồng thời tình trạng đó sẽ kéo dài hàng tháng nếu bà Yingluck vẫn không từ chức.

Theo kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm Học viện hành chính quốc gia (NIDA) tiến hành trong tuần qua, gần 55,4% số người được hỏi cho rằng cuộc tổng tuyển cử sắp tới có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề và sẽ không diễn ra suôn sẻ. Liên quan đến tình hình chính trị hiện nay, hơn 47% cho rằng bất ổn sẽ tiếp tục, gần 22% cho rằng xung đột chính trị sẽ càng thêm sâu sắc sau bầu cử, trong khi chỉ có 20% tỏ ra lạc quan cho rằng tình hình sẽ được cải thiện.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.