Thái Lan bán 100.000 tấn gạo cho Philippines

Thái Lan vừa trúng gói thầu cung cấp 100.000 tấn gạo trắng 25% tấm với mức giá 424,85 USD/tấn cho Philippines.
Thái Lan bán 100.000 tấn gạo cho Philippines ảnh 1

Nông dân Thái Lan đổ thóc vừa gặt tại tỉnh Lopburi. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết dự kiến, thời gian vận chuyển hàng sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và một số chi phí khác. Trong đợt đấu thầu mới nhất này, Thái Lan phải cạnh tranh với Việt Nam và Campuchia để bán gạo trắng cho Philippines. Việt Nam cũng trúng thầu bán 150.000 tấn gạo với mức giá tương tự.

Đây là đợt đấu thầu đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte và nằm trong kế hoạch nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo để bảo đảm nguồn cung lương thực trong năm 2017 cho người dân nước này. Trong số này, 750.000 tấn sẽ được mua theo phương thức thỏa thuận giữa chính phủ và 250.000 tấn sẽ được mua theo diện nhập khẩu bởi các công ty tư nhân. Thái Lan, Việt Nam và Campuchia đều là những thị trường cung cấp gạo truyền thống của Philippines.

Kế hoạch nhập khẩu gạo của Chính phủ Philippines sẽ giúp giá gạo chung của toàn cầu tăng. Mức giá hiện nay của các nhà cung cấp Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.