Thái Lan: 6 thủ lĩnh 'Áo vàng' bị kết án tù

Tòa án Hình sự Thái Lan đã kết án 2 năm tù đối với 6 thủ lĩnh của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) vì tội tấn công văn phòng thủ tướng trong năm 2008.

Ngày 28/5, Tòa án Hình sự Thái Lan đã kết án 2 năm tù đối với 6 thủ lĩnh của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "Áo Vàng”, vì tội tấn công khu văn phòng thủ tướng trong làn sóng biểu tình hồi năm 2008.

Thái Lan: 6 thủ lĩnh 'Áo vàng' bị kết án tù ảnh 1

Thủ lĩnh chủ chốt PAD, ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul.

Trong số các nhân vật bị kết tội có thủ lĩnh chủ chốt PAD, ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul. Theo phán quyết của tòa án, 6 bị cáo trên đã cùng những người biểu tình phá rào vào chiếm Tòa nhà chính phủ, và đây là hành vi phá hoại tài sản của chính phủ, ảnh hưởng đến quyền và tự do của những người khác.

Tất cả các bị cáo trên được tại ngoại chờ phiên tòa phúc thẩm sau khi nộp 6.000 USD bảo lãnh mỗi người, song bị cấm ra nước ngoài.

Ông Sondhi và hàng chục thành viên khác trong phe “Áo vàng” cũng đối mặt với tội danh khủng bố liên quan đến việc chiếm giữ các sân bay ở Bangkok năm 2008 khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt.

Năm 2006, làn sóng biểu tình của lực lượng "Áo vàng" đã dẫn tới cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Năm 2008, lực lượng này tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ thân cựu Thủ tướng Thaksin. Tháng 11/2008, những người biểu tình “Áo vàng” đã phong tỏa hai sân bay Don Muang và Suvarnabhumi cho đến khi Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Somchai Wongsawat, em rể ông Thaksin.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.