Thái Bình xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực

Gần đây ở Thái Bình xuất hiện một số trường hợp khai báo y tế không trung thực, lợi dụng xe "luồng xanh" chở người đi qua các chốt kiểm soát dịch.

Ngày 16/8, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện một số trường hợp khai báo y tế không trung thực và sử dụng xe đạp, xe mô tô hoặc lợi dụng xe "luồng xanh" chở những người từ các tỉnh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đi qua các chốt kiểm soát dịch của tỉnh Thái Bình. 

Đặc biệt, có những trường hợp từ các tỉnh phía Nam, các tỉnh đang có dịch về lưu trú ngắn ngày tại các tỉnh giáp ranh với tỉnh Thái Bình, sau đó mới về tỉnh Thái Bình nhưng khi đi qua các chốt kiểm soát dịch của tỉnh Thái Bình lại khai báo về từ các tỉnh không có dịch. Đây là hành vi khai báo y tế không trung thực, không đầy đủ lịch trình di chuyển. 

Qua rà soát, trong tuần qua, các lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện 57 trường hợp khai báo y tế không trung thực, khi về đến cơ sở, chính quyền thôn, xã mới phát hiện ra. Trong đó, 20 trường hợp đã bị xử lý hành chính; 15 trường hợp đã bị phạt tổng số tiền 71 triệu đồng; cảnh cáo 5 trường hợp; đang xem xét xử lý 5 trường hợp...

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương cho rằng, các chốt kiểm soát dịch của tỉnh cũng khó kiểm soát được tuyệt đối với tình trạng khai báo không trung thực này; đề nghị  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn, đặc biệt là tổ COVID cộng đồng cần tăng cường kiểm tra, quản lý dân cư. Lực lượng công an các xã, phường nắm chắc tình hình di biến động dân cư và những người ở địa bàn khác về tỉnh Thái Bình để phát hiện sớm, chủ động yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định. Nếu khai báo y tế không trung thực, chính quyền cơ sở cũng không phát hiện ra thì đây là một nguy cơ lớn lây lan dịch ra cộng đồng. 

Hiện nay, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Thái Bình đã đặt 9 chốt kiểm soát dịch liên ngành hoạt động tại khu vực các cửa ngõ ra, vào tỉnh... Trong tuần qua, các chốt đã kiểm soát trên 47.000 phương tiện qua lại; kiểm soát trên 69.000 người qua chốt; yêu cầu 700 người quay đầu xe và cách ly tập trung 23 người. Riêng chốt tại cầu Tân Đệ, do lượng người và phương tiện qua chốt rất đông nên chốt không thống kê số liệu này.

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ghi nhận 78 bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 1/8 đến nay, tỉnh ghi nhận 36 ca bệnh đều trở về từ TP Hồ Chí Minh và Long An. Thái Bình đang là một trong 7 tỉnh, thành phố của nước ta không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.