Thái Bình xây dựng khu nhà ở xã hội đầu tiên

Dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp do Công ty cổ phần Dệt sợi Damsan (Thái Bình) làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích đất của Xí nghiệp Cơ khí Đoàn Kết (cũ) tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp do Công ty cổ phần Dệt sợi Damsan (Thái Bình) làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích đất của Xí nghiệp Cơ khí Đoàn Kết (cũ) tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Quy mô dự án gồm khu nhà chung cư cao 17 tầng và 1 tầng hầm; hai bên là 2 dãy nhà ở thương mại cao 4 tầng với 18 căn hộ liền kề và các công trình công cộng (đường giao thông, hệ thống điện, nước, cứu hỏa, viễn thông...) phục vụ dân cư trên tổng diện tích 4.655 m2. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 200 tỷ đồng.


Dự kiến đến đầu năm 2015, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, cung cấp 274 căn hộ liền kề và chung cư, diện tích trung bình mỗi căn hộ từ 38 - 63 m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Thái Bình.


Thái Bình hiện có 10 đô thị (trong đó có 1 thành phố và 9 thị trấn) với số dân trên 17,4 vạn người và dự báo đến năm 2015 số dân ở các đô thị này sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.


Thanh Phú

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.