Thái Bình vận động lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn

Tỉnh Thái Bình có 637 lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng phải về nước trong năm nay. Tuy nhiên, qua quá trình vận động mới chỉ có 137 lao động về nước.
Tỉnh Thái Bình có 637 lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng phải về nước trong năm nay. Tuy nhiên, qua quá trình vận động mới chỉ có 137 lao động về nước.
Thái Bình vận động lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn ảnh 1

Lao động Việt Nam về nước đúng hạn, chờ làm thủ tục trở lại Hàn Quốc. Ảnh: laodong.com.vn

Hàng năm, Thái Bình có khoảng 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, nguồn kiều hối gửi về trên 1.000 tỷ đồng/năm, trong đó thị trường Hàn Quốc thu hút đến 2.000 lao động. Song từ cuối năm 2010 bắt đầu xuất hiện tình trạng người lao động hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc, khiến phía Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động mới tại Việt Nam và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Theo thống kê của Trung tâm lao động ngoài nước, Thái Bình là một trong 5 tỉnh đứng đầu toàn quốc về số lao động hết thời hạn hợp đồng không về nước.Để cải thiện tình trạng trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, vận động gia đình có con em đang lao động tại Hàn Quốc cam kết hết hạn hợp đồng về nước tại 4 huyện: Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng. Đồng thời tuyên truyền chính sách ưu đãi của Hàn Quốc và Việt Nam đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn trên Đài Phát thanh xã, phường, thị trấn. Theo bà Vũ Thị Thắm, Phó phòng việc làm an toàn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chưa có chế tài quy định xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời chính bản thân người lao động cũng chưa thấy hết nguy cơ mà họ gặp phải khi vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.Thu Hoài