Thái Bình: Người trồng ớt Quỳnh Phụ lao đao

Huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) có hơn 1.100 ha trồng ớt cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện tại, người trồng ớt nơi đây đang lao đao do trong năm thì thời tiết khắc nghiệt làm giảm năng suất, khi thu hoạch lại không có người mua, giá xuống thấp.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) chia sẻ: “Nhà có 3 sào ớt thì bị mưa ngập làm chết 2 sào, giá ớt xuống thấp nên năm nay gia đình thất thu”.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ cho biết: “Trong bốn tháng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021 đã xảy ra những trận mưa lớn, đặc biệt là cơn bão số 7 và số 8, bão chồng bão làm đã cho nhiều diện tích ớt bị ngập úng và thối rễ. Ban chỉ đạo xã đã hướng dẫn người dân phục hồi nhiều lần nhưng cũng chỉ khắc phục được một phần”.

Chú thích ảnh
Ớt chín rụng gốc nhưng người dân không thu hoạch do giá cả xuống thấp.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trường, nếu như năm 2020, giá ớt tại Quỳnh Phụ từ 50.000 - 90.000/kg, thì năm 2021 người dân trồng ớt đã phải nhổ bỏ vì ớt không tiêu thụ được.  Nhiều cửa khẩu đóng cửa nên nông sản của bà con ứ đọng, thương lái không thu mua, ớt chín đầy đồng, giá chỉ còn 10.000 đồng/kg.

Tự tay hái những quả ớt cuối cùng, bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ buồn rầu nói: “Nhà tôi trồng ớt đã nhiều năm nay, trung bình mỗi sào cho sản lượng từ 400-500 kg. Cuối năm 2021, do ảnh hưởng của mưa bão, ớt thối rễ chết nhiều nhưng vẫn cho sản lượng khoảng 350 kg/sào, nhưng nay giá cả thấp, không có người thu mua nên phải nhổ bỏ”.

Chú thích ảnh
Người dân xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) nhổ bỏ ớt để trồng rau.

Còn bà Nguyễn Thị Dinh (thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội) chia sẻ: “Mọi năm thời điểm này, 4 sào trồng ớt nhà tôi được thương lái mua toàn bộ, cho lãi 40 triệu đồng. Năm nay do mưa ngập, tốn nhiều công đầu tư, trừ chi phí, phân bón thì không còn lãi”.

Không như một số loại rau màu như hành, tỏi, súp lơ, cải bắp... có thể tiêu thụ tại chỗ, trái ớt thường được xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc.  

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân đã nhổ bỏ, ớt chín đầy cây.

Ông Phạm Văn Đam, Giám đốc HTX Toàn Năng, huyện Quỳnh Phụ, đơn vị thu mua cho biết: Những năm trước, mỗi ngày HTX Toàn Năng thu mua hơn 4 tấn ớt quả để xuất đi Trung Quốc, nhưng bây giờ chỉ thu mua được 2 tấn mỗi ngày do lo sợ Trung Quốc chưa thông quan các cửa khẩu, hàng hóa nông sản ách tắc.

“Do không có kho lạnh để bảo quản nên HTX Toàn Năng không thể đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm ớt cho bà con được. Trong khi dịch bệnh COVID-19 chưa biết đến bao giờ được khống chế, giao thương, đi lại khó khăn nên giá ớt năm nay xuống rất thấp, bà con mong muốn cần có mô hình bao tiêu sản phẩm khi vào vụ thu hoạch”, ông Phạm Văn Đam cho hay.

Mai Đăng Đức

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.