Thái Bình: Khởi tố thêm hai bị can để điều tra vụ án 'Hủy hoại tài sản'

Ngày 17/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản”, theo quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra vào đêm 6/11/2020 tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Hai bị can nói trên là Hoàng Long Bách (sinh năm 1995, trú tại thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại thôn Trung, xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). 

Trước đó, đêm khuya 6/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D. trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, về việc có hai đối tượng nam giới đi xe máy đến khu vực gần nhà anh D., ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến xào của anh D, làm hỏng hai hộp yến xào...

Sau khi nhận được đơn trình báo của anh D., Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã tập trung điều tra, xác minh và xác định, dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh (sinh năm 1962, trú tại số nhà 7/3, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, tổ 2, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), 23 giờ 25 phút ngày 6/11/2020, các đối tượng Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng đã sử dụng sơn cho vào túi bóng để ném vào nhà anh D. làm hỏng hai hộp yến xào.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh, cơ quan điều tra thu giữ một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 7/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”...

Ngày 13/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" xảy ra đêm ngày 6/11/2020 tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ hình sự đối với bị can Lê Mai Anh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại tài sản", quy định tại khoản 1, điều 178 Bộ luật Hình sự.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.