Thái Bình: Dịch COVID-19 tại tất cả các xã, phường, thị trấn đều ở cấp độ 1

Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa ban hành văn bản số 63 thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dịch COVID-19 tại tất cả 260 xã, phường, thị trấn đều ở cấp độ 1, tương ứng với màu xanh.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường Trung học cơ sở Phạm Huy Quang, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN 

Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 1/1 đến nay, tỉnh ghi nhận trên 264.000 ca mắc COVID-19 mới, trong đó hoàn thành điều trị/cách ly trên 256.000 ca, chuyển viện Trung ương 29 ca và tử vong 70 ca. Riêng ngày 17/5, tỉnh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm với 44 ca, trong đó 26 ca mắc tại cộng đồng đã xác định nguồn lây. Tại các bệnh viện và khu thu dung của tỉnh hiện chỉ còn cách ly, điều trị 32 trường hợp mắc COVID-19.

Đến nay, Thái Bình đã thực hiện được trên 3,7 triệu mũi tiêm; trong đó trên 3,360 triệu mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên; trên 303.000 mũi tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi; trên 41.000 mũi tiêm cho đối tượng 5-11 tuổi; 100% số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; gần 60.000 người được tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại); trên 342.000 người đã tiêm mũi bổ sung; gần 670.000 người đã tiêm mũi nhắc lại. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đạt 83,37%... 

Hiện tỉnh Thái Bình chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai quyết liệt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, khẩn trương thực hiện rà soát, thông báo, tổ chức tiêm cho người dân (mũi cơ bản, mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, mũi nhắc lại lần 2); sử dụng hết số vaccine đã được cấp về huyện, thành phố, không được để vaccine hết hạn phải hủy bỏ...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.