Thai 5 tháng tuổi 'lạc' trong ổ bụng, nhau thai 'ăn' vào thành ruột

Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống một trường hợp thai trong ổ bụng hiếm gặp.

Đó là trường hợp của chị Đ. T. H. H. (sinh năm 1982, huyện Bình Chánh ) nhập viện cấp cứu ngày 18/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội, có ra huyết âm đạo. Kết quả siêu âm phát hiện bào thai 19 tuần tuổi nằm ổ bụng, bắt đầu có dấu hiệu chảy máu.

Trước nguy cơ thai vỡ dẫn đến mất máu khiến bệnh nhân tử vong, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, các bác sĩ đã đưa thành công thai nhi ra khỏi ổ bụng. Tuy nhiên do thai quá lớn, nhau vẫn còn dính ruột và các bộ phận khác nên bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại ung bướu để tiếp tục điều trị.

Thai 5 tháng tuổi 'lạc' trong ổ bụng, nhau thai 'ăn' vào thành ruột ảnh 1

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và chờ xuất viện. Ảnh T.C

Bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng khoa Ngoại ung bướu bệnh viện Hùng Vương cho biết: “Sau khi giải quyết khối thai, do nhau còn bám chặt thành ruột nên chúng tôi vừa chăm sóc hậu phẫu, vừa cho bệnh nhân dùng thuốc diệt tế bào nơi nhau bám tại ruột. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn và chờ xuất viện”.

Theo lời kể của bệnh nhân, chị bị mất kinh nguyệt khoảng 5 tháng nhưng do trước đó kinh nguyệt không đều nên không nghĩ mình có thai. Thấy bị đau bụng nên chị H. đã đi tới bệnh viện khám thì mới biết mình đã mang thai được 19 tuần tuổi. Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, cho biết thông thường các thai phụ mang thai lạc chỗ trong ổ bụng phát hiện khi mất kinh vài tuần. Trường hợp này thai đã gần 5 tháng, tức thai đã quá to. Nếu bệnh viện không kịp thời xử trí, khối thai vỡ sẽ gây mất máu khiến bệnh nhân tử vong.

Thai lạc chỗ trong ổ bụng như trên là một bệnh lý cấp cứu sản khoa vô cùng hiếm gặp. Thống kê cho thấy, bệnh chiếm tỉ tệ 1/100 trong tất cả những trường hợp thai ngoài tử cung nói chung và chỉ chiếm tỉ lệ 1/10.000 trong tất cả các trường hợp sinh.

Cũng trong tuần qua, bệnh viện Hùng Vương còn tiếp nhận một bệnh nhân thai ngoài tử cung khác với bào thai khá to. Bệnh nhân sinh 1989 ở Long An, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán cho thấy bào thai 14 tuần tuổi nằm trong ống dẫn trứng bên phải. Do khối thai to khiến ống dẫn chứng phình to, bánh nhau nứt, rỉ máu nên các bác sĩ đã phải mổ nội soi khẩn cấp để cắt ống dẫn phải cùng khối thai.

Từ những trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: Chị em khi thấy mất kinh thì nên đi khám sớm để xác định có thai hay không. Nếu có thai thì xác định vị trí thai, tình trạng thai, đồng thời tìm hiểu sức khoẻ của bản thân để có kế hoạch theo dõi thai kỳ hợp lý.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).