Thách thức IS với toàn cầu là 'chưa từng thấy'

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với toàn cầu.

Ngày 9/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với toàn cầu.

Thách thức IS với toàn cầu là 'chưa từng thấy' ảnh 1

Nhóm khủng bố IS đang tìm cách giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Trả lời phỏng vấn tờ "Al Ahram" nhân chuyến thăm Ai Cập, ông Putin nêu rõ: "Thách thức mà nhóm IS đặt ra đối với cộng đồng quốc tế là chưa từng thấy. Về cơ bản, những kẻ khủng bố đang tìm cách giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria với dân số gần 10 triệu người". Ông nhấn mạnh: "Và chúng cũng đã đe dọa cả các quốc gia cách xa Trung Đông. Chúng ta đã chứng kiến điều đó ở Pháp, Australia và Canada".

Tổng thống Nga cho biết thêm: "Moskva ủng hộ việc thống nhất các nỗ lực của quốc tế để đối phó với khủng bố trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Chúng tôi muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu quan với nước bạn Ai Cập ở cả cấp độ song phương và quốc tế".

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.