Thả Rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 8/9, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, Trạm Côn Sơn - Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa tiếp nhận từ Trạm Rađa 32 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) con Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc họ Rùa núi (Testudinidae) nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.
Chú thích ảnh
Trạm Côn Sơn phối hợp với đại diện Trạm Rađa 32 tiến hành thả rùa về môi trường rừng tự nhiên để đảm bảo công tác bảo tồn. Ảnh: TTXVN phát

Con Rùa núi vàng này được xác định giới tính là rùa cái, có trọng lượng khoảng 1,6 kg, chiều dài mai 34 cm, chiều rộng mai 19 cm. Sau khi tiếp nhận, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tiến hành kiểm tra tổng quát, đảm bảo rằng rùa không bị thương hay nhiễm bệnh - quá trình này không chỉ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thả rùa về tự nhiên, để chúng có cơ hội sống sót cao nhất.

Sau khi xem xét, Trạm Côn Sơn phối hợp với đại diện Trạm Rađa 32 tiến hành thả Rùa về môi trường rừng tự nhiên để đảm bảo công tác bảo tồn.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chia sẻ, việc chọn địa điểm thả rùa cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Khu vực được chọn phải là nơi có thảm thực vật phong phú, nguồn nước dồi dào và ít bị tác động bởi con người. Điều này nhằm giúp Rùa núi vàng dễ dàng tìm kiếm thức ăn, nước uống và hòa nhập trở lại với môi trường sống tự nhiên.

Rùa núi vàng là một trong những loài rùa cạn đẹp và hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh sách các loài nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt đới, có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, do nạn buôn bán trái phép và mất môi trường sống, số lượng Rùa núi vàng trong tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9 đến 16h ngày 17/9 là 243,14mm, đặc biệt có nơi mưa to như: xã Hồng Minh 345mm. Còn lượng mưa trung bình từ 7h đến 16h ngày 17/9 là 13,23mm, lớn nhất là 32,1mm tại xã Quỳnh Phụ.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động là 1,01m, tràn qua đê bao Thạch Định khiến 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn của xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã kêu gọi 1.348 hộ sơ tán tại chỗ đến các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân; 16 hộ sơ tán tập trung tại các điểm an toàn. Ngoài ra, tại xã Kim Tân có 465 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ.

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 17/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 17 bộ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 663 bộ.