Thả khỉ đuôi dài quý hiếm về Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Ngày 22/7, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau) cho biết, chi cục vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thả một con khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis) về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
Chú thích ảnh
Vườn Quốc gia U Minh Hạ có điều kiện sinh cảnh phù hợp để khỉ đuôi dài sinh sống và phát triển trong tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Con khỉ đuôi dài nặng 8 kg, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB), do ông Nguyễn Trung Cang, ngụ khóm Thào Lạng, phường Vĩnh Trạch, tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu. Việc tiếp nhận được thực hiện đúng quy trình, có lập biên bản bàn giao giữa cá nhân giao nộp và cơ quan Kiểm lâm, với sự chứng kiến của đại diện cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, con khỉ có tình trạng sức khỏe tốt. Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu đã lập hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp.

Ông Lê Thành Lập, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu cho biết, đơn vị chọn Vườn Quốc gia U Minh Hạ làm nơi tái thả vì đây là khu rừng có điều kiện sinh cảnh phù hợp với tập tính sinh sống của loài khỉ đuôi dài. Môi trường này sẽ giúp khỉ nhanh chóng thích nghi, tiếp tục sinh trưởng, phát triển trong tự nhiên, hạn chế tối đa tác động đến tập tính của động vật và nâng cao khả năng sống sót sau khi trở về rừng.

Chú thích ảnh
Ông Lê Thành Lập (phải), Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu, trực tiếp thả khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: TTXVN phát

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã. Đồng thời, lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái và hạn chế tình trạng nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển động vật rừng trái phép.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), cho biết, đơn vị thường xuyên tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã thông qua cổng thông tin điện tử, các cuộc họp dân cư vùng đệm và phối hợp địa phương nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhờ đó, tình trạng săn bắt động vật rừng giảm đáng kể, số lượng người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã để thả về tự nhiên tăng lên qua từng năm.

Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.