Thả 100.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 8/2, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 (Tổng Công ty Phát điện 1) phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lần thứ VIII tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thả cá xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2023), 64 năm ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2023) và phát triển bền vũng nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Trần Nam Trung - Quyền giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, từ khi đưa nhà máy vào vận hành đến nay, ngoài nhiệm vụ sản xuất điện cung ứng cho thị trường, công tác an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng luôn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 quan tâm và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của công ty.

Tại chương trình, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã tiến hành thả 100.000 con cá giống trắm cỏ, cá mè xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Như vậy, đến nay sau 8 đợt thả, Công ty đã thả xuống lòng hồ 650.000 con cá giống, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Chương trình thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân huyện Bắc Trà My và Nam Trà My nói chung và người dân trong vùng dự án nói riêng, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My khẳng định, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, làm sạch nguồn nước và môi trường, bảo vệ sinh thái, phục hồi và phát triển đa dạng các loài thủy sản trong các thủy vực tự nhiên…

Cùng ngày, Công ty thủy điện Sông Tranh 2 đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Nhân dịp này, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã trao tặng 40 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Đến nay, sản lượng điện nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đã sản xuất và cung cấp lên điện lưới quốc gia là 7.37 tỷ kWh, đạt tổng doanh thu 8.471 tỷ đồng. Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước, nhà máy luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, đáp ứng nhu cầu cấp nước tưới tiêu, đẩy mặn cho hạ du các địa phương trong mùa khô...

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.