Tết Trung thu ý nghĩa của con em Việt kiều ở thủ đô Viêng Chăn, Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 1/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Chùa Phật Tích Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con em người Việt tại Lào.

Mặc dù trước đó trời mưa rất to và khi sự kiện diễn ra vẫn còn lác đác mưa, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự tham dự đầy háo hức của hàng trăm cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn.

Chú thích ảnh
Một tiết mục do các em học sinh Trường song ngữ Nguyễn Du biểu diễn. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Dù trời không trăng, tuy nhiên, con em bà con người Việt tại thủ đô Viêng Chăn đã có một “Đêm hội Trăng rằm” hết sức đầy đủ và đáng nhớ khi được thưởng thức tiết mục múa lân đầy sôi động, được nghe các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Tiểu ban văn nghệ, ban Phật tử chùa Phật Tích và các em Trường song ngữ Nguyễn Du biểu diễn, được rước đèn ông sao, tham gia chơi các trò chơi dân gian, đố vui và phá mâm cỗ Trung thu. Qua đây, các em phần nào hiểu hơn về ý nghĩa đêm Rằm Trung thu truyền thống, cũng như những phong tục và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam…

Chú thích ảnh
Trẻ em người Việt tại Viêng Chăn tại thích thú với các tiết mục biểu diễn trong Đêm hội Trăng rằm. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, Ban tổ chức buổi lễ đã trao nhiều phần quà nhằm khuyến khích, động viên các trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành phong tục, là nét văn hóa truyền thống mang nhiều ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa quen thuộc luôn được các em thiếu niên, nhi đồng người Việt tại Lào chờ đón trong năm, trở thành cầu nối để văn hóa Việt Nam lan tỏa đến gần hơn với người dân thủ đô Viêng Chăn.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.