'Tết Mông xuống phố' thu hút các bạn trẻ Hà Nội

Tại trường Đại học Văn Hóa Hà Nội vừa diễn ra sự kiện “Tết Mông xuống phố”. Chương trình đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tới tham dự.
Tết Mông xuống phố là sự kiện văn hóa của cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội và các vùng địa bàn lân cận. Sự kiện “Tết Mông xuống phố 2018” do nhóm Action for Hmong development (Hành động cho sự phát triển của người H’Mông) tổ chức nhằm tái hiện toàn bộ phần hội của Tết người Mông và tạo cơ hội cho những người trẻ tìm hiểu về văn hóa dân tộc.
Sự kiện nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu học hỏi lẫn nhau thông qua các trò chơi ném pao, đánh yến, đánh cù,... cùng các bài ca dân gian, đồng thời Tết cũng là dịp để các bạn trẻ học lý học lẽ học phong tục tập quán của dòng họ.
'Tết Mông xuống phố' thu hút các bạn trẻ Hà Nội ảnh 1

Nhiều bạn trẻ nô nức đến trường Đại học Văn hóa để tham gia chương trình.


Sự kiện Tết Mông xuống phố nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của người Mông; đồng thời, tạo điều kiện cho tất cả sinh viên người Mông đón tết cổ truyền khi xa gia đình. Mục đích của sự kiện là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Mông, tạo môi trường giao lưu, không gian văn hóa lành mạnh, bổ ích. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ hát dân ca Mông, múa ô khèn, sáo và kịch đã tái hiện lại các hoạt động ngày thường, phong tục tập quán, tình yêu lứa đôi, lòng hăng say ca nhạc nghệ thuật, tình yêu văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương của người Mông.
'Tết Mông xuống phố' thu hút các bạn trẻ Hà Nội ảnh 2

Chương trình "Tết Mông xuống phố" 2018 được tổ chức lần thứ 3 mang chủ đề "kéo không méo" với những hoạt động giúp cộng đồng hiểu hơn về tục lệ cướp vợ của dân tộc Mông.


Một phần thú vị không thể thiếu được trong ngày tết của người Mông là như các trò chơi dân gian: Đánh yến, đánh quay, ném pao. Bên cạnh đó, người xem cũng được thưởng thức các loại đặc sản của người Mông tại Hà Nội như: Thắng cố, bánh giầy, mật ong rừng.
Kiều Hà/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.