Tết Đinh Dậu ấm áp với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Chiều 15/1, tại Tokyo, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tổ chức Đại hội và Tết cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở "xứ sở hoa anh đào".
Tết Đinh Dậu ấm áp với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản ảnh 1

Các đại biểu tham dự đại hội và tết 2017 của Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Với chủ đề "Vui Xuân Đinh Dậu, nồng hậu yêu thương", sự kiện của VYSA là nơi hội tụ và truyền hơi ấm cho những người con xa quê hương.

Tham dự đại hội và tết VYSA năm nay có đại diện Đại Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các tổ chức bảo trợ, cùng đông đảo thanh niên, sinh viên làm việc, học tập tại Nhật Bản, đặc biệt còn có những người bạn Nhật Bản yêu mến, gắn bó với Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bạn Nguyễn Phương Nhi, hiện học tập tại Đại học Hitotsubashi, Tokyo, đồng thời cũng là tân Chủ tịch VYSA cho biết “Đại hội và tết VYSA 2017 là một sự kiện lớn tập hợp các chi hội của VYSA trải rộng trên khắp đất nước Nhật Bản để bầu ra ban chấp hành mới, đây cũng là dịp để người Việt Nam ở Nhật Bản tới giao lưu, cùng thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật và món ăn mang đậm truyền thống Việt Nam”. Theo Phương Nhi, “với những người con xa tổ quốc, mỗi dịp Tết đến chỉ cần nghe một giai điệu quê hương sẽ cảm thấy rất buồn, nếu xung quanh mình không có những người cùng quê hương thì chắc hẳn sẽ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, chương trình tết được VYSA tổ chức có ý nghĩa rất lớn đối với những người con xa quê hương, là cơ hội để mọi người gặp gỡ, chia sẻ về cuộc sống từ đó để cảm nhận một cái Tết ấm áp hơn”.

Tết Đinh Dậu ấm áp với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản ảnh 2

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao bằng khen cho các thành viên xuất sắc các Chi hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Đánh giá về hoạt động của VYSA, bạn Nguyễn Phúc Khải, hiện là nghiên cứu sinh Viện Kỹ thuật, Shibaura, Tokyo cho biết năm nay rất ấn tượng với chương trình "chắp cánh ước mơ" của VYSA. Đây là chương trình hỗ trợ, khuyến khích cho học sinh trường tiếng thi vào các trường đại học, trường nghề ở Nhật Bản. Các chương trình hiện có của VYSA đã phủ sóng đến toàn bộ các đối tượng từ trước đại học, đang học đại học, đến sau đại học, qua đó đáp ứng nhu cầu của đông đảo du học sinh tại Nhật Bản.

Cũng trong dịp này, những thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn, cùng lời chúc năm mới của bản thân đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Phương Nhi chia sẻ “những năm gần đây, số lượng học sinh, sinh viên sang Nhật Bản học tập và làm việc ngày càng đông, tuy nhiên nhiều bạn trong số đó phải bươn trải với cuộc sống nên không có thời gian giao lưu với người Việt Nam khác, tự khép kín cuộc sống của mình”. Đây cũng là lý do tân chủ tịch VYSA mong ước làm sao để có thể kết nối được thật nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản; đồng thời gửi lời chúc Năm Mới tới tất cả các bạn “dù xa gia đình, nhưng vẫn có một cái tết ấm áp, mạnh khỏe, bình an”.

Tết Đinh Dậu ấm áp với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản ảnh 3

Tân Chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đọc diễn văn ra mắt.

Đến từ nơi xa nhất và lạnh nhất ở Nhật Bản, bạn Dương Thị Tuyết Vân, hiện là sinh viên ngành Nhật Bản học, Đại học Hokkaido, mong muốn trong Năm Mới sẽ được về nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh để cảm nhận không khí ấm áp, do thời tiết Hokkaido rất lạnh, tuyết phủ từ 5-6 tháng, cũng như điều kiện đi lại khá khó khăn. Tại đây, số lượng người Việt Nam sinh sống cũng rất ít. Tuyết Vân cũng mong muốn trong năm mới các bạn sinh viên Việt Nam, Nhật Bản cùng quây quần để có một cái Tết thật đầm ấm.

Cũng tham gia sự kiện của VYSA còn có nhiều người bạn Nhật Bản gắn bó với Việt Nam như chị Yuko Masuda, làm việc cho một tổ chức hỗ trợ việc làm, mong muốn trong tương lai các bạn Việt Nam đến Nhật Bản làm việc, học tập sẽ ngày một đông, mỗi năm một nhiều hơn và nỗ lực để có được thành công.

Sự kiện do VYSA tổ chức năm nay đã đem đến nhiều cảm xúc cho những người Việt xa quê hương tại Nhật Bản. Một Năm Mới nữa lại đến, cùng với quan hệ hữu nghị Nhật – Việt ngày càng phát triển, số lượng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lên, những sự kiện như trên đã góp phần tích cực thúc đẩy cộng đồng người Việt đoàn kết hơn, cùng xây dựng sự thịnh vượng của hai quốc gia,  củng cố mối quan hệ hai nước bền chặt.

Tin, ảnh: Thành Hữu – Gia Quân - P/v TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.