Tết đầm ấm, nghĩa tình cho công đoàn viên, người lao động xa quê

Ngày 12/2/2021 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021), Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho công đoàn viên, người lao động ở một số khu nhà trọ tại thành phố Rạch Giá và Khu công nghiệp Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao tặng quà tết cho công đoàn viên, người lao động tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). 

Đây là những công đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc, lao động sản xuất trong các công ty, doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang nhưng quê ở các tỉnh, thành phố khác, không được về đón Tết cùng gia đình do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại những nơi đến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ân cần thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các công đoàn viên, người lao động với tinh thần chia sẻ, động viên. Ông Trần Thanh Việt biểu dương anh chị em công đoàn viên, người lao động đã nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của công ty, xí nghiệp, vui Xuân, đón Tết tại chỗ để sau Tết tiếp tục làm việc, lao động sản xuất đạt hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao tặng quà tết cho công đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành. 

Được biết, nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu - 2021, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã huy động nhiều nguồn lực, tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với tinh thần “Không để ai ở lại phía sau”. Theo đó, hơn 20.000 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, trao tặng công đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang còn hỗ trợ 2 triệu đồng/phần quà cho những công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghề nghiệp, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn... tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho anh chị em vui Xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.