Tesla khai trương hệ thống trạm sạc pin dùng được cho các loại xe điện khác

Tesla sắp sửa vận hành hệ thống trạm sạc pin có thể tương thích với nhiều loại xe điện khác.
Chú thích ảnh
Tesla có kế hoạch mở rộng mạng lưới sạc pin dùng được cho nhiều mẫu xe điện khác trên toàn cầu. Ảnh: BBC

Tesla hiện có 25.000 trạm sạc pin thuộc dự án có tên gọi "supercharger", mạng lưới trạm sạc pin nhanh lớn nhất trên thế giới với ô tô điện. Công ty có kể hoạch khởi động thử nghiệm mô hình sạc chung với các dòng xe khác bằng 10 điểm sạc pin ở Hà Lan. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk hy vọng kế hoạch này sau đó sẽ được triển khai trên toàn cầu.

“Công ty luôn có tham vọng khai trương mạng lưới supercharger đối với các loại xe điện không phải của Tesla. Bằng cách đó, chúng ta sẽ khuyến khích việc sử dụng xe điện. Đây là sự hỗ trợ trực tiếp trong sứ mệnh của chúng tôi về giúp thế giới đẩy nhanh dịch chuyển sang năng lượng bền vững”, người phát ngôn của Tesla nói.

Các bộ sạc sẽ được trang bị sẽ tương thích với bất kỳ loại xe điện nào được trang bị cổng sạc tổng hợp (CCS). Đây là hệ thống được nhiều nhà phát triển toàn cầu như BMW, Mercedes-Benz, Ford hay Volkswagen sử dụng trong thiết kế, chế tạo xe điện.

Người sở hữu xe điện không phải là thương hiệu Tesla muốn sử dụng trạm sạc của hãng cần tải ứng dụng về và lập tài khoản. Hoàn tất công đoạn này lái xe có thể tìm kiếm các điểm sạc “không phải là xe Tesla”. Tuy nhiên, họ sẽ phải trả một mức phí sử dụng nhất định.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (BBC)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.