Tesla dự đoán sự ra đời của smartphone từ năm 1926

Nhà khoa học nổi tiếng thế giới Nikola Tesla đã dự đoán sự ra đời của điện thoại thông minh (smartphone) từ năm 1926, cách đây gần một thế kỷ trước.
Tesla dự đoán sự ra đời của smartphone từ năm 1926 ảnh 1

Nhà khoa học Nikola Tesla.

Nikola Tesla là một nhà khoa học người Mỹ gốc Serbia nổi tiếng vào thế kỷ 20, với phát minh hệ thống cung cấp điện xoay chiều (AC).

Nhà khoa học nổi tiếng có thể nói 8 thứ tiếng, có trí nhớ siêu phàm và cho tới khi qua đời, ông nhận được 300 bằng sáng chế. Tên của ông được đặt cho công ty Tesla do Elon Musk sáng lập. Người đồng sáng lập Google Larry Page gọi ông là nguồn cảm hứng.

Có vẻ như Tesla đã dự đoán ra sự ra đời của điện thoại thông minh (smartphone) trong một cuộc phỏng vấn năm 1926 với John B.Kennedy.

“Khi mạng không dây được áp dụng một cách hoàn toàn, toàn bộ trái đất sẽ chuyển thành một bộ não lớn… Chúng ta sẽ có thể giao tiếp với nhau ngay lập tức, bất kể khoảng cách. Không chỉ thế, thông qua truyền hình và điện thoại chúng ta sẽ nhìn thấy và nghe thấy nhau hoàn hảo như khi mặt đối mặt, mặc dù cách xa hàng ngàn dặm, và các dụng cụ mà qua đó chúng ta có thể làm vậy sẽ vô cùng đơn giản so với điện thoại của chúng ta hiện tại. Một người có thể mang nó trong túi áo”.

Dự báo tiên tri từ gần một thế kỷ trước gần đây đã được đánh dấu trên blog bigthink. Tesla cũng đưa ra một số nhận định về tương lai trong cuộc phỏng vấn, trong đó dự đoán rằng đàn ông sẽ yếu kém hơn so với phụ nữ.

“Cuộc đấu tranh của phụ nữ hướng tới bình đẳng giới sẽ kết thúc theo một trật tự giới tính mới, với sự vượt trội của nữ giới. Nó không phải là sự bắt chước đàn ông một cách nông cạn mà phụ nữ trước hết sẽ khẳng định sự bình đẳng của họ, tiếp đến là sự ưu việt của họ, nhưng trong sự thức tỉnh của phụ nữ”.

Trần Minh (Time)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.