Tencent vượt Google, dẫn đầu bảng xếp hạng mô hình AI tạo sinh hình ảnh

Việc Hunyuan Image 3.0 của Tencent vượt Google DeepMind trên bảng xếp hạng quốc tế cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc trong lĩnh vực tạo sinh hình ảnh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa được tạo bằng mô hình Hunyuan Image 3.0 của Tencent Holdings. Ảnh: Overchat.ai

Theo SCMP ngày 6/10, Tencent Holdings vừa giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tạo AI khi mô hình Hunyuan Image 3.0 vượt qua Nano Banana của Google DeepMind trên bảng xếp hạng LMArena, nền tảng đánh giá mô hình do nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley phát triển.

Theo LMArena, Hunyuan Image 3.0 hiện đứng đầu hạng mục chuyển văn bản thành hình ảnh trong cả các mô hình mã nguồn mở và đóng. Sản phẩm này được Tencent công bố cuối tháng 9, với 80 tỷ tham số, mức cao nhất trong số các mô hình tạo ảnh mã nguồn mở hiện nay. Số lượng tham số phản ánh quy mô và khả năng học hỏi của mô hình, đồng thời cũng yêu cầu nguồn lực tính toán lớn hơn để huấn luyện và vận hành.

Trước đó, vị trí số một thuộc về Gemini 2.5 Flash Image, hay còn gọi là Nano Banana, của Google DeepMind. Mô hình này nhanh chóng thu hút người dùng sau khi ra mắt vào cuối tháng 8 nhờ khả năng chỉnh sửa ảnh chính xác và dựng hình 3D. Tuy nhiên, Tencent cho biết Hunyuan Image 3.0 “hoàn toàn có thể sánh ngang với các mô hình hàng đầu mã nguồn đóng”, đồng thời được huấn luyện trên tập dữ liệu khổng lồ gồm 5 tỷ cặp ảnh-văn bản, khung hình video và 6 nghìn tỷ token ngôn ngữ.

Trên nền tảng Fal.ai, Hunyuan Image 3.0 có giá 0,10 đô la Mỹ cho mỗi megapixel hình ảnh được tạo ra, cao hơn so với mức 0,039 đô la Mỹ của Gemini 2.5 Flash Image và 0,03 đô la Mỹ của Seedream 4.0 do ByteDance phát triển. Tencent cho biết mô hình này có thể giúp người dùng như họa sĩ, nhà thiết kế hay nhà sáng tạo rút ngắn đáng kể thời gian làm việc.

Hiện Hunyuan Image 3.0 mới hỗ trợ chức năng tạo ảnh từ văn bản, song Tencent có kế hoạch mở rộng sang các tính năng khác như chỉnh sửa ảnh và chuyển ảnh thành ảnh. Mô hình đã được mở mã nguồn trên GitHub và Hugging Face, trở thành một trong những dự án AI Trung Quốc được quan tâm nhất hiện nay.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.