Tencent ‘bốc hơi’ 170 tỉ USD sau khi Trung Quốc siết các ông lớn công nghệ

Việc Trung Quốc siết chặt hoạt động của các công ty công nghệ đã khiến cổ phiếu của Tencent có cú bốc hơi vốn hóa thị trường mạnh nhất trên thế giới trong tháng này.
Chú thích ảnh

Cổ phiếu của tập đoàn Tencent đã giảm 23% tại thời điểm ngày 28/7, khiến vốn hóa của ông lớn trong ngành viễn thông, internet Trung Quốc bốc hơi 170 tỉ USD. Theo thống kê của Bloomberg, đây là cú bốc hơi tài sản lớn nhất đối với các cổ đông trên thế giới trong cùng giai đoạn.

9 trên tổng số 10 công ty có mức giảm vốn hóa lớn nhất thế giới trong tháng này là từ Trung Quốc. Ngoài Tencent, còn có các tên tuổi khác trong nhóm như Meituan, Alibaba.

Cổ phiếu của Tencent đã tăng 7,1% trong phiên giao dịch sáng ngày 29/7, nhờ thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng trở lại sau khi Bắc Kinh phát đi những tin hiệu xoa dịu quan ngại của giới đầu tư về khả năng áp các biện pháp mạnh tay đối với khu vực giáo dục, đào tạo tư nhân.

Tencent là một trong những đối tượng chủ chốt bị nhắm tới khi nhà chức trách Trung Quốc mở chiến dịch siết lại hoạt động của các ông lớn công nghệ bị coi là mối nguy tiềm tàng về an ninh dữ liệu và ổn định tài chính. Đà bán tháo nhằm vào cổ phiếu ngành này tăng vọt trong đầu tuần qua, sau khi Bắc Kinh định ra nhiều biện pháp quản lý những khu vực đang có tốc độ tăng trưởng cao khác, như giáo dục tư nhân.

Chiến dịch của nhà chức trách Trung Quốc đã buộc Tencent phải từ bỏ độc quyền đối với mảng âm nhạc trực tuyến và phải nộp phạt vì vi phạm luật chống độc quyền trong lĩnh vực này. Hôm 28/7, WeChat, một ứng dụng thuộc quyền sở hữu của Tencent, đã tạm thời đóng cửa đăng ký người dùng mới ở Trung Quốc, để có thời gian nâng cấp công nghệ thích ứng với các luật và quy định liên mới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.