Tên lửa tử thần “Sosna” canh giữ bầu trời Nga

Các kiến trúc sư Nga đã chế tạo hệ thống tên lửa phòng không mới tầm ngắn "Sosna", vượt trội hơn những “tiền bối” về tất cả các chỉ số.

Vào nửa cuối năm 2016 hệ thống tên lửa "Sosna" sẽ được đưa vào phiên chế trang bị của quân đội Nga, và sẽ thành vật tô điểm sáng giá cho lực lượng phòng không quân sự với khả năng ưu việt cho phép đảm bảo "dọn quang" đường ranh giới phòng thủ đất nước chống lại những cuộc tấn công đường không tiềm năng.

Tổ hợp đảm bảo bắn hạ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và khí cụ bay do thám ở độ cao tối đa đến 5 km và ở tầm xa 10 km.

Các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn hiện nay có bộc lộ một số khiếm khuyết nghiêm trọng. Trong đó chi phí cao bởi số lượng lớn thiết bị hiện đại, cũng như do việc sử dụng các hệ thống chủ động phát hiện mục tiêu.

Trong quá trình sáng chế "Sosna", các kiến trúc sư đã có quyết định từ bỏ việc sử dụng các hệ thống radar phức tạp mà thay vào đó dùng các bộ máy hoạt động theo nguyên lý khác và không ngụy trang bằng tín hiệu bức xạ.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.