Tên lửa Triều Tiên vừa phóng là Rodong tầm trung

Ngày 12/2, quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày đã đạt tới độ cao khoảng 550 km so với mặt biển, và dường như là loại tên lửa tầm trung Rodong hoặc một loại tên lửa mới khác.
Tên lửa Triều Tiên vừa phóng là Rodong tầm trung ảnh 1

Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, phía Hàn Quốc khẳng định tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 500 km và rơi xuống vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quả tên lửa được bắn vào lúc khoảng 7h55 sáng (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Banghyon ở một khu vực thuộc miền Tây Triều Tiên, lao về phía Đông hướng vào Biển Nhật Bản.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong diễn văn chào năm mới đã nói rằng nước này sắp phóng thử một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong khi truyền thông Triều Tiên cho hay một vụ phóng như vậy có thể diễn ra vào bất cứ thời gian nào.

Ngay trong ngày 12/2, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Triều Tiên về vụ phóng tên lửa. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng vụ phóng của Triều Tiên có thể là hành động khiêu khích nhằm "thử phản ứng" của chính quyền mới ở Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ phóng tên lửa và Nhà Trắng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. 
Tên lửa Triều Tiên vừa phóng là Rodong tầm trung ảnh 2

Một vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được tiến hành ở thành phố miền tây Wonsan dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong khi đó, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã tiên liệu sự "khiêu khích" của Triều Tiên ngay sau khi nhậm chức và vụ phóng tên lửa trên "không có gì ngạc nhiên". Quan chức này cho rằng ông Trump sẽ gây sức ép với Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên sau vụ thử trên và sẽ cân nhắc một loạt lựa chọn, trong đó có các lệnh trừng phạt và tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. 

Trong phản ứng mới nhất, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên, khẳng định hành động này đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và là một sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết Seoul đang làm hết sức mình để đáp trả “một cách tương xứng nhằm trừng phạt Triều Tiên về vụ phóng tên lửa". Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đang phối hợp với Mỹ xác định xem đây là tên lửa thuộc loại Musudan tầm trung được cải tiến hay tên lửa Rodong có tầm bắn ngắn hơn. Nhận định bước đầu cho thấy đây dường như không phải là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.