Tên lửa Soyuz mang theo 34 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo Trái Đất

Ngày 22/8, một tên lửa Soyuz của Nga đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa 34 vệ tinh Internet của hãng OneWeb lên quỹ đạo.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga rời khỏi Sân bay vũ trụ Baikonur ngày 22/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ phóng do hãng Arianespace của châu Âu tiến hành sau 2 ngày bị hoãn và đây là vụ phóng thứ 5 các vệ tinh của hãng OneWeb trong năm nay, trong đó gần đây nhất là vụ phóng diễn ra ngày 1/7.

Tất cả 34 vệ tinh, nặng 5.518 kg, dự kiến tách khỏi tên lửa Soyuz sau khoảng 3 giờ 45 phút kể từ khi rời bệ phóng. Các vệ tinh sẽ triển khai vào quỹ đạo gần cực ở độ cao 450 km sau đó nâng dần lên quỹ đạo hoạt động cách Trái đất 1.200 km.

Với thêm 34 vệ tinh vừa được phóng, OneWeb hiện có tổng số 288 vệ tinh trong không gian, tất cả đều do hãng Arianespace phóng lên trong 9 sứ mệnh khác nhau. Và chưa dừng lại ở đó, công ty OneWeb có trụ sở tại London dự định sẽ vận hành khoảng 650 vệ tinh băng thông rộng trong quỹ đạo thấp của Trái đất.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, OneWeb sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet vào cuối năm 2021 cho một số khu vực phía bắc của Trái Đất, bao gồm Bắc Âu, Canada, Alaska, Greenland, Iceland và vùng Bắc Cực.

OneWeb không phải là công ty duy nhất hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Internet vệ tinh. Đối thủ của OneWeb là SpaceX đã phóng hơn 1.700 vệ tinh băng thông rộng Starlink và đang trong giai đoạn thử nghiệm dịch vụ. Trong khi đó, Amazon có kế hoạch phóng khoảng 3.200 vệ tinh băng thông rộng Project Kuiper dù chưa có vệ tinh nào được phóng lên quỹ đạo.                               

Hãng Arianespace đã hợp tác với Nga gần 2 thập kỷ qua và hiện có hợp đồng phóng 16 tên lửa Soyuz từ tháng 12/2020 đến cuối năm 2022.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.