Tên lửa Sirkon của Nga có thể tiêu diệt các trung tâm chỉ huy tên lửa của Mỹ trong 5 phút

Tàu chiến và tàu ngầm Nga trang bị tên lửa siêu thanh Sircon có thể trong vòng 5 phút tiêu diệt các căn cứ chỉ huy trên lãnh thổ Mỹ, trong đó có các trung tâm chỉ huy tên lửa triển khai ở châu Âu. Đây là đánh giá của Thiếu tướng Hải quân về hưu của Nga, ông Vsevolod Khmyrov, ngày 21/2.

Theo ông Khmyrov, việc điều khiển các tổ hợp tên lửa Mỹ có thể triển khai ở châu Âu sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sẽ được thực hiện từ các trung tâm ra quyết định đặt trên lãnh thổ Mỹ.

Tên lửa Sircon cho phép không chỉ tấn công các tên lửa ở châu Âu mà còn đảm bảo bắn trúng các bộ phận của hệ thống chỉ huy- các trung tâm ra quyết định. Nếu tàu chiến hoặc tàu ngầm mang tên lửa Sircon nằm cách bờ biển nước Mỹ 500 km thì chỉ mất 5 phút để đánh trúng các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Mỹ 500 km.

Tên lửa Sircon thực tế xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và không gì có thể chống lại. Ông Khmyrov nói thêm rằng, nếu tính số lượng tàu chiến và tàu ngầm mang tên lửa Sircon hoạt động ở Tây Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương là 2-3 tàu mỗi khu vực, trong đó mỗi tàu mang 40 tên lửa, thì chắc chắn các trung tâm chỉ huy đối phương sẽ bị tiêu diệt.

Trong Thông điệp liên bang đọc ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến tên lửa siêu thanh Sircon như biện pháp đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp ước phòng thủ tên lửa và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm chiếm ưu thế trước các hệ thống tên lửa chiến lược của Nga.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.