Trong màn sương sớm bao phủ vùng ngoại thành Hà Nội, những cột ăng-ten cao vút và bệ phóng tên lửa từ từ dựng lên giữa khoảng trời xanh. Tất cả sẵn sàng cho một buổi huấn luyện tác chiến của Đoàn tên lửa phòng không 64 – đơn vị đang quản lý, khai thác tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất Việt Nam S-300PMU1.
Chỉ chưa đầy năm phút sau khi nhận lệnh, toàn bộ tổ hợp S-300PMU1 đã vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng phóng hỏa lực tiêu diệt mục tiêu.
Tại sở chỉ huy trên không, màn hình radar 96L6E hiển thị hàng loạt tín hiệu mục tiêu đang xâm nhập vào khu vực bảo vệ. Đài radar chiếu xạ 30N6E, được mệnh danh là “siêu mắt thần”, lập tức vào cuộc. Đây là đài đa kênh, đa chức năng, sử dụng anten mạng pha xung Doppler, có thể phát hiện cả những máy bay tàng hình, chống nhiễu mạnh và bám bắt chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện tác chiến điện tử.
Đó là một trong hàng trăm tình huống tác chiến được cán bộ, chiến sĩ Đoàn tên lửa phòng không 64 thực hành mỗi năm – những bài huấn luyện quyết định năng lực phòng thủ bầu trời Thủ đô trong mọi tình huống.
S-300PMU1 được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không mạnh trên thế giới. Với tầm quan sát lên tới 300km, tầm tiêu diệt 150km, tổ hợp này có thể hạ gục đồng thời 6 mục tiêu, điều khiển 12 tên lửa và quản lý 100 mục tiêu khác nhau. Đặc biệt, S-300PMU1 bắn hạ hiệu quả các máy bay chiến lược, tên lửa có cánh và cả tên lửa đạn đạo ở độ cao lên đến 27.000m.
Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hình ảnh những khẩu đội S-300PMU1 sẵn sàng chiến đấu ngày đêm càng củng cố niềm tin của nhân dân vào “lá chắn thép” nơi cửa ngõ Thủ đô.
Hình ảnh Trung đoàn Tên lửa Phòng không 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân) luyện tập bảo vệ bầu trời Hà Nội: