Tên lửa nghi của Houthi rơi xuống Ai Cập

Một tên lửa phóng từ Yemen, nghi thuộc về lực lượng Houthi, đã rơi xuống Bán đảo Sinai của Ai Cập vào đêm 15/3.
Chú thích ảnh
Lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa về phía Israel. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Tờ The Times of Israel ngày 16/3 đã đưa tin trên và cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang điều tra liệu tên lửa này có nhằm vào Israel hay không. Từ tuần trước, Không quân Israel đã nâng mức cảnh báo về nguy cơ Houthi tấn công. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại liên quan đến vụ việc này.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã phát động chiến dịch ném bom lớn chống Houthi. Ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social xác nhận ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện hành động quân sự quyết đoán và mạnh mẽ nhằm vào Houthi ở Yemen. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.

Các cuộc tấn công mới của Mỹ diễn ra không lâu sau khi lực lượng Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả tàu của Israel ở Biển Đỏ, Biển Arab, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden. Lời đe dọa này được đưa ra để phản đối việc Israel không cho các xe tải chở hàng viện trợ cho người Palestine vào Dải Gaza.

Vào tháng 2, Houthi đã phóng tên lửa đất đối không (SAM) nhằm vào một chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Kênh Fox News (Mỹ) sau đó dẫn lời 3 quan chức Lầu Năm Góc đánh giá rằng sự cố ngày 19/2 đánh dấu lần đầu tiên Houthi phóng SAM vào chiến đấu cơ Mỹ. Tuy nhiên, tên lửa của Houthi đã không nhắm trúng mục tiêu F-16. Bên cạnh đó, Houthi đã phóng không thành công một tên lửa SAM khác vào thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ vào cùng ngày.

Đầu tháng 3, Mỹ lại đưa Houthi vào danh sách các "tổ chức khủng bố nước ngoài", cấm mọi hoạt động tương tác giữa các thực thể và cá nhân ở Mỹ với lực lượng ở Yemen này.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình Al Araby của Qatar ngày 16/3 dẫn lời một phát ngôn viên của Houthi cho biết lực lượng này sẵn sàng tham gia đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Trump để đạt được hòa bình, với điều kiện Washington thể hiện thiện chí thực sự.

Hãng TASS (Nga) đưa tin, người phát ngôn của Houthi chia sẻ rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra và lực lượng này luôn ủng hộ đối thoại. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Houthi đã sẵn sàng cho hòa bình nếu có "nỗ lực nghiêm túc" để giải quyết.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.